Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Huy Hùng| 13/03/2016 07:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhìn những toà nhà dang dở đang xây thô đến tầng 4 và 5 bị bỏ hoang, rêu phong, cây cối mọc um tùm, sắt thép hoen rỉ không ai nghĩ đó là dự án từng tạo "cơn sốt" trong giới đầu tư bất động sản (BĐS).

Dự án Usilk City (phường La Khê, quận Hà Đông) do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư bao gồm 13 tòa nhà từ 25 đến 50 tầng với 4 tầng khối đế và 2 tầng hầm liên thông. Tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng với khoảng 2.800 căn hộ cao cấp. Dự án khởi công từ quý II/2008. Tuy nhiên, đã gần 8 năm trôi qua, nhiều toà nhà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện và giao nhà cho khách hàng theo đúng hợp đồng đã cam kết.

Nguyên nhân được xác định do từ năm 2009 đến nay chủ đầu tư không có vốn để tiếp tục triển khai dự án. Khách hàng lâm vào cảnh "khóc dở, mếu dở" không có nhà ở phải đi thuê trọ để chờ nhà và liên tục cầu cứu các cơ quan chức năng.

Theo quan sát của PV Báo Công lý, đến thời điểm tháng 3/2016, các tòa CT1-101, CT1-102, CT1-103 vẫn chưa hoàn thiện xong (tức là đã chậm tiến độ bàn giao nhà 4 năm). Các tòa nhà còn lại CT3-106, CT3-107, CT4-108 với quy mô từ 25 đến 30 tầng chậm tiến độ bàn giao nhà từ 3-4 năm, bị dừng thi công hoàn toàn từ tháng 6/2011 cho đến nay.

Các hạng mục hạ tầng đã hoàn thành từ nhiều năm nay nhưng do bỏ hoang nên hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn dự án rơi vào tình trạng hoang tàn và chủ đầu tư cũng như hàng nghìn khách hàng đang mắc kẹt vẫn không tìm ra lối thoát khả thi nào để tiếp tục xây dựng toàn bộ dự án.

Những hình ảnh hoang tàn của ‘siêu’ dự án Usilk City:

 Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Dự án Usilk City của Công ty Sông Đà Thăng Long được khởi công vào năm 2009 tại khu vực phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội). Thời điểm này dự án được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn, thay đổi bộ mặt của quận Hà Đông

Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồngCận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành dù đã quá thời hạn đến 4 năm. Cây cối mọc um tùm như một công trường hoang

Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồngCận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Các tòa nhà CT3-106, CT3-107, CT4-108 với quy mô từ 25 đến 30 tầng chậm tiến độ bàn giao nhà từ 3-4 năm, bị dừng thi công hoàn toàn từ tháng 6/2011 cho đến nay

Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Dự án ngàn tỷ nay là những toà nhà dang dở, hoang sơ, tiêu điều

Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồngCận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng

Phía bên trong công trường sắt thép hoen rỉ, ngổn ngang và không có một bóng người cũng như công nhân xây dựng

Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng 

"Khá khẩm" hơn các toà nhà khác, tòa 101, 102, 103 cụm CT1 đến nay đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan sân vườn tại những toà nhà này vẫn chưa được hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh các toà nhà “đắp chiếu” của dự án 10 ngàn tỷ đồng