Bí thư Đinh La Thăng: Mong muốn Pháp duy trì các nguồn tài trợ ODA với TP HCM

Ngọc Mai| 07/09/2016 19:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 7/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo Thành phố đã có buổi tiếp Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Đinh La Thăng: Mong muốn Pháp duy trì các nguồn tài trợ ODA với TP HCM

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hội kiến Tổng thống Pháp Francois Hollande

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết Thành phố vinh dự đón tiếp Tổng thống và các thành viên đến thăm Thành phố; đánh giá quan hệ Việt Nam – Pháp đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó việc nâng cấp quan hệ đối tác lên tầm Đối tác chiến lược vào tháng 9/2013 thể hiện quyết tâm và ý chí mạnh mẽ của 2 nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu.

Hợp tác kinh tế là ưu tiên trong quan hệ song phương và Thành phố luôn sẵn sàng tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Thành phố có nhu cầu như tài chính – ngân hàng, thương mại, vận tải, bưu chính – viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, du lịch. Thành phố sẵn sàng cùng Pháp xác định các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại, đầu tư, cũng như tạo thuận lợi cho hàng hóa mỗi bên tiếp cận thị trường của nhau.

Cảm ơn Pháp đã ưu tiên nhiều cho triển khai hợp tác phát triển với Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn Pháp duy trì các nguồn tài trợ ODA, đặc biệt chú trọng vào các dự án về cơ sở hạ tầng như dự án metro, hạn chế ngập và cung cấp nước sạch, môi trường…; đề nghị Pháp hợp tác hỗ trợ thực hiện các dự án trong khuôn khổ chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Việt Nam tại Thành phố.

Đối với lĩnh vực hợp tác giáo dục đào tạo-văn hóa, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Pháp tiếp tục dành sự quan tâm đến các chương trình kỹ sư tài năng và cử nhân chất lượng cao tại các trường đại học trên địa bàn thành phố; cấp thêm học bổng du học Pháp cho sinh viên, thực tập sinh Việt Nam; đồng thời, tăng cường giúp đỡ Việt Nam đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp.

Ở góc độ hợp tác của địa phương, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh Thành phố sẵn sàng cùng Pháp xác định các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại, đầu tư, cũng như tạo thuận lợi cho hàng hóa mỗi bên tiếp cận thị trường của nhau. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Thành phố có nhu cầu như tài chính-ngân hàng, thương mại, vận tải, bưu chính-viễn thông và điện tử-công nghệ thông tin, khoa học-công nghệ, du lịch, y tế, giáo dục-đào tạo, hóa dược, chế biến thực phẩm...

Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Francois Hollande đánh giá cao sự tăng trưởng của Việt Nam trong những năm qua, trong đó có đóng góp to lớn của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, cám ơn lãnh đạo Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Pháp làm ăn hiệu quả, phát triển trên địa bàn Thành phố.

Tổng thống Francois Hollande khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược Pháp và Việt Nam đã có nhiều dự án phát triển kinh tế tăng cao, đạt hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như môi trường, y tế. Tổng thống Francois Hollande nhấn mạnh trong quá trình phát triển của Việt Nam, Pháp sẵn sàng hỗ trợ, giới thiệu cho Việt Nam các ngành công nghệ tốt nhất của Pháp. Đồng thời, tin tưởng với những thành quả đạt được từ sau chuyến thăm lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, trong đó doanh nghiệp hai bên sẽ mở ra nhiều triển vọng mới về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục...

Trên cơ sở nền tảng văn hóa và quan hệ giữa hai nước, Tổng thống Pháp Francois Hollande mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, tích cực hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đặc biệt là phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp, văn hóa Pháp tại Việt Nam, phát triển văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đồng thời, mong muốn đưa tiếng Pháp giảng tại các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và hợp tác đào tạo ngôn ngữ sẽ là cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, mở ra cơ hội giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Tổng thống Francois Hollande đã có cuộc nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam; đi thăm và làm việc tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, một biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Đinh La Thăng: Mong muốn Pháp duy trì các nguồn tài trợ ODA với TP HCM