Văn phòng tranh cử của bà Clinton phải sơ tán khẩn cấp vì chất bột trắng

Hà Kim| 22/10/2016 18:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, trụ sở chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ tại New York phải sơ tán khẩn cấp, sau khi phát hiện một chất bột trắng khả nghi trong một bì thư.

Đài NBC dẫn lời cảnh sát New York cho biết, vào tối ngày 21/10, một chiếc phong bì đã được chuyển tới văn phòng tranh cử của bà Clinton ở Manhattan (New York), sau đó nó lại được chuyển tới văn phòng ở quận Brooklyn.

Khi đó, hai thực tập sinh tại văn phòng ở quận Brooklyn là người đầu tiên phát hiện phong bì có chứa chất bột trắng khả nghi. Ngay sau đó, toàn bộ nhân viên ở tầng 11 của văn phòng ở quận Brooklyn đã lập tức sơ tán.

Văn phòng tranh cử của bà Clinton phải sơ tán khẩn cấp vì chất bột trắng

Văn phòng tranh cử của bà Clinton phải sơ tán vì chất bột trắng chứa trong bì thư

Được biết, có 4 người đã tiếp xúc với chất bột trắng này, song không ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Bà Clinton không có mặt ở văn phòng tranh cử thời điểm phong bì được chuyển tới.

Cảnh sát đang kiểm tra chất này và điều tra vụ việc. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết.

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng từ chối bình luận về sự việc này. Và đây là lần đầu tiên bà Clinton hay chiến dịch tranh cử của bà trở thành mục tiêu của hành động kiểu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng tranh cử của bà Clinton phải sơ tán khẩn cấp vì chất bột trắng