Máy bay tiêm kích Su-34, vũ khí lợi hại nhất của Nga trên chiến trường Syria

Hà Kim| 01/03/2016 11:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được đưa vào sử dụng từ năm 2015, mới đây máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 được công nhận là vũ khí lợi hại nhất của Nga trên chiến trường Syria.

Chiến dịch không kích của Nga chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria đã đạt được những hiệu quả nhất định. Trong đó, phải kể tới sự góp phần của những vú khí tối tân mà không quân Nga đưa vào sử dụng trong chiến trường Syria. Mới đây, Sputnik đã tổng hợp ý kiến của các chuyên viên quân sự và đưa ra bảng xếp hạng 5 loại vũ khí lợi hại nhất của nước này lần đầu tiên được sử dụng tại Syria và cũng là lần đầu tiên chứng tỏ khả năng thực chiến trước toàn thế giới.

Xem khả năng đặc biệt của tiêm kích Su-35

Theo đó, máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 được công nhận là vũ khí lợi hại nhất. Mới đầu năm nay, Nga đã điều động tới căn cứ không quân Hmeymim, thuộc tỉnh Latakia – là căn cứ của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria, 4 chiếc Su-35. Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là dòng máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến thế hệ 4++. Là phiên bản nâng cấp cực cao trên cơ sở Su-27 Flanker.

Su-35 được trang bị đầy đủ khả năng tác chiến đối không/đối hải/đối đất, với 8 tấn vũ khí các loại, có khả năng cơ động cao với tốc độ tối đa lên đến 2.390 km/giờ, tầm bay đạt 3.600km, và bán kính chiến đấu đạt khoảng 1.600km. Đặc biệt, những chiếc Su-35 Nga đưa sang Syria được lắp bộ khí tài gây nhiễu điện tử (EW) dạng pod lắp ở đầu cánh thế hệ mới là L-265M10.

Hiệu quả đặc biệt của chiếc máy bay này thu hút nhiều sự chú ý của các khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là hệ thống tên lửa Kaliber, với tên lửa hành trình chống hạm 3M-54T (tầm phóng 660km) và tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14T (tầm phóng 2500km). Phiên bản phóng từ tàu ngầm là Kaliber-PL với các tên lửa 3M-54/3M-14 tầm phóng tương đương. Nhiều thông số của hệ thống này vẫn đang nằm trong vòng bí mật.

 

Cận cảnh máy bay ném bom chiến lược siêu thanh "Thiên Nga Trắng", Tupolev Tu-160

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh "Thiên Nga Trắng", Tupolev Tu-160 được xếp ở vị trí thứ 3. Đây là hệ thống vũ khí hạt nhân răn đe có thể vượt qua khoảng cách 14.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tại chiến trường Syria, phi cơ Tu-160 đã quét hàng trăm mục tiêu IS bằng tên lửa Kh-555 (X-555) mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân.

Điểm mạnh của Tu-160 là sự kết hợp của tốc độ và tên lửa hành trình tầm xa. Tu-160 có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/h, có khả năng nhanh chóng xuất phát và sử dụng tên lửa hành trình trước khi đối phương kịp phản ứng. Tu-160 có thểsử dụng 2 loại tên lửa hành trình thế hệ mới nhất là X-101 (Kh-101), có tầm phóng xa tới gần 10.000 km, cùng với tên lửa Kh-555 có tầm phóng tới 3500km.

Đứng thứ tư là hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A. Hệ thống này có thể hết số đạn mang theo, tạo ra khoảng cháy rộng 200 - 400 m, tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch kể cả được ẩn giấu trong hầm ngầm, lô cốt vững chắc, thậm chí còn phá hủy được các loại xe bọc thép có lớp giáp mỏng chỉ trong 15 giây. Đặc biệt, sóng nổ của các rocket này cộng hưởng mạnh trong các môi trường hẹp.

Cuối cùng là thiết giáp BTR-82A, công cụ quý giá dành cho mọi chiến dịch tấn công bộ binh. Pháo 30mm của xe này cùng súng máy 7,62mm đủ sức xé nát mọi công sự bê tông, trong khi đó hệ thống ngắm kỹ thuật số của xe bảo đảm cho kíp lái nhìn được trong đêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay tiêm kích Su-34, vũ khí lợi hại nhất của Nga trên chiến trường Syria