Argentina xác nhận tàu ngầm phát nổ, số phận 44 thủy thủ chưa xác định

24/11/2017 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hải quân Argentina xác nhận đã có vụ nổ trên tàu ngầm ARA San Juan mất tích, nhưng chưa có thông tin về số phận của 44 thành viên thủy thủ đoàn.

Hôm qua 23/11, Hải quân Argentina xác nhận, con tàu ngầm San Juan đã trải qua một vụ nổ vào ngày 15/11, chỉ ba tiếng đồng hồ sau khi thuyền trưởng là Đại úy Pedro Fernandez báo cáo về lỗi hệ thống. Các dữ liệu cũng xác định vị trí của vụ nổ gần với vị trí cuối cùng mà con tàu phát đi tín hiệu liên lạc.

Phát ngôn viên của Hải quân Argentina, Đại úy Enrique Balbi nói tại một cuộc họp báo tại Thủ đô Buenos Aires hôm 23/11 cho biết, đã có một vụ nổ bất thường, ngắn, mạnh và phi hạt nhân diễn ra.

Vụ nổ nêu trên xảy ra ở tỉnh Chubut, cách bán đảo Valdes khoảng 385km và cách nơi thuyền trưởng Fernandez lần cuối báo về sự cố con tàu là 65km. Có được thông tin trên là do những dữ liệu thu về từ công nghệ sóng âm.

Argentina xác nhận tàu ngầm phát nổ, số phận 44 thủy thủ chưa xác định

Hải quân Argentina xác nhận con tàu ngầm San Juan đã trải qua một vụ nổ vào ngày 15/11

Ông Balbi cũng cho biết, chính phủ Argentina đã nhận được thông tin xác nhận vụ nổ từ hải quân Mỹ sau khi lực lượng này phân tích dữ liệu thu thập từ công nghệ sóng âm. Tuy nhiên, ông Balbi cho hay không có thông tin gì về số phận của 44 thành viên trên tàu. Thêm vào đó, tới nay vị trí tàu ngầm hay các dấu vết như những mảnh vỡ vẫn chưa xuất hiện, khiến công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Argentina khẳng định rằng, vật thể mà máy bay Hải quân Mỹ mới phát hiện ở gần nơi tàu ngầm Argentina phát tín hiệu cuối cùng hồi tuần trước không phải là con tàu mà nhiều nước đang tìm kiếm này.

Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhiều tàu và máy bay tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang trên đường đến khu vực trên, trong đó có cả các tàu có khả năng lập bản đồ đáy đại dương. Quân đội Nga cũng vừa điều tàu nghiên cứu hải dương Yantar tới vùng nam Đại Tây Dương để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Hải quân Mỹ cũng điều hai chiếc máy bay có khả năng phát hiện tàu ngầm dưới hoặc trên bề mặt đại dương cùng các tàu lặn có người lái lẫn không người lái có khả năng tiếp cận bên trong tàu ngầm để giải cứu thủy thủ đoàn. Bên cạnh đó, Anh, Peru, Brazil và Pháp cũng tham gia hỗ trợ chiến dịch này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Argentina xác nhận tàu ngầm phát nổ, số phận 44 thủy thủ chưa xác định