Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô

(TH)| 14/08/2012 11:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Phú Yên đang tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” đối với 10 bị cáo nguyên là quan chức Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Yên liên quan đến Chương trình SEMLA Phú Yên.

Trước đó, Tòa đã phải hoãn lại 2 lần xét xử vụ án này do bị cáo Nguyễn Kim Phúc (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở TN-MT kiêm Giám đốc Chương trình SEMLA Phú Yên bị bệnh.

Lần này, bị cáo Nguyễn Kim Phúc tiếp tục vắng mặt do bị bệnh đang điều trị tại TP.HCM nhưng đã ủy quyền cho luật sư bào chữa tham gia tố tụng; đồng thời 106 người có quyền và nghĩa vụ liên quan không có mặt tại phiên tòa mà không có lý do nhưng Tòa vẫn tiến hành xét xử theo luật định.

Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô

Các bị cáo tại phiên xử ngày 13-8 (Ảnh: Dân trí)

SEMLA là chương trình “Tăng cường quản lý đất đai, môi trường hợp phần Phú Yên” do Chính phủ Thụy Điển tài trợ, được thực hiện tại Phú Yên từ năm 2007-2009 với tổng kinh phí trên 13,5 tỷ đồng; trong đó Chính phủ Thụy Điển tài trợ không hoàn lại 12,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2007 đến 11-2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình SEMLA ở Phú Yên, bị cáo Nguyễn Kim Phúc và 9 cán bộ khác gồm Hà Thượng Trúc (SN 1959), Nguyễn Văn Mẫu (SN 1966), Võ Văn Dũng (SN 1978), Nguyễn Thị Thanh Vy (SN 1967), Trần Thị Na (SN 1968), Phan Thế Quốc (SN 1973), Võ Ngọc Tuân (SN 1976), Lưu Phạm Bá Luân (SN 1981) và Phan Thị Kim Oanh (SN 1979) đã lập khống chứng từ đưa vào thanh toán để chiếm đoạt hơn 432 triệu đồng

Liên quan đến vụ án này, ngày 19-10/2010, ông Lê Kim Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ 13-17/8.

P.Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử nguyên Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô