Tin nhanh

Zimbabwe thông báo 100 trường hợp tử vong nghi do dịch tả và áp đặt hạn chế tụ tập

Việt Hà 06/10/2023 - 18:42

Zimbabwe đã ghi nhận 100 trường hợp nghi tử vong do dịch tả và hơn 5.000 trường hợp có thể mắc bệnh kể từ cuối tháng trước, khiến Chính phủ phải áp đặt các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Các quy định bao gồm hạn chế số lượng người tham dự các đám tang và dừng một số sự kiện có số người tụ tập lớn ở các khu vực bị ảnh hưởng.

z4759486879263_ed5660b3e155c02d7dce8b7c390ddd9d.jpg
Nhân viên y tế chăm sóc những bệnh nhân có triệu chứng bệnh tả tại một bệnh viện địa phương ở Harare. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế cuối ngày thứ Tư công bố 30 trường hợp tử vong đã được xác nhận là do bệnh tả thông qua các xét nghiệm. Bộ cũng cho biết 905 trường hợp được xác nhận là mắc bệnh, cũng như 4.609 trường hợp nghi ngờ khác.

Bệnh tả là một bệnh truyền qua đường nước có thể lây lan nhanh chóng ở những khu vực có điều kiện vệ sinh kém và nguyên nhân là do uống phải nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Zimbabwe hiện đang vẫn phải chật vật trong tiếp cận nguồn nước sạch

Các cuộc tụ tập lớn tại các đám tang, vốn thường thấy ở quốc gia Nam Phi này, đã bị cấm ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các tỉnh Manicaland và Masvingo. Chính phủ đã quy định không quá 50 người được phép tham dự đám tang, trong khi mọi người nên tránh bắt tay và không được phép phục vụ đồ ăn tại đám tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Zimbabwe thông báo 100 trường hợp tử vong nghi do dịch tả và áp đặt hạn chế tụ tập