Sáng 29/7, Đảng bộ xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; cùng 180 đại biểu đại diện cho 525 đảng viên toàn Đảng bộ xã.
Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi xã Kon Đào vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Kon Đào, Văn Lem và Đăk Trăm (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũ), với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.934 ha, 19 thôn làng, hơn 13.500 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%.
Mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, thời tiết cực đoan và biến động thị trường nông sản, Đảng bộ và nhân dân xã Kon Đào đã thể hiện tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực không ngừng vươn lên.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng. Tổ chức bộ máy được tinh gọn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, xã kết nạp được 96 đảng viên mới, 84% trưởng thôn là đảng viên – con số ấn tượng đối với một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn.
Về phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách trên 56 tỷ đồng. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung. Các sản phẩm OCOP như mắc ca, cà phê, dược liệu từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đến nay xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, trường học, y tế được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,9%, nhà tạm và dột nát gần như được xóa bỏ.
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, xã Kon Đào đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 5%, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghệ và chuyển đổi số được coi là trụ cột then chốt. Kon Đào sẽ mở rộng vùng trồng mắc ca, cà phê, cây ăn quả, dược liệu; liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân; ứng dụng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Song song với phát triển nông nghiệp, xã tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Dự án khu du lịch suối nước nóng Kon Đào nếu được triển khai sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, kết nối với thác Đăk Sing và các làng văn hóa dân tộc thiểu số, góp phần tạo dựng tuyến du lịch đặc sắc mang bản sắc riêng.
Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, tăng độ che phủ rừng lên trên 54% thông qua các hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời khai thác hợp lý dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu ổn định.
Ông Bùi Tiến Lý – Bí thư Đảng ủy xã Kon Đào khẳng định: “Chúng tôi xác định phát triển du lịch gắn với suối nước nóng là một hướng đi chiến lược và đột phá. Đây không chỉ là tiềm năng tự nhiên quý giá, mà còn là động lực để cải thiện hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư về lâu dài cho địa phương.”
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Kon Đào còn đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, hạ tầng số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ứng dụng công nghệ trong điều hành, cung cấp dịch vụ công được coi là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa.
“Nhiệm kỳ 2025–2030 là thời kỳ bản lề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Kon Đào phải đồng lòng, đổi mới tư duy, khát vọng vươn lên. Chúng tôi xác định lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực là yếu tố quyết định, kết hợp hiệu quả với các nguồn lực bên ngoài để phát triển bền vững. Từng cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, từng người dân phải ý thức rõ vai trò của mình trong sự phát triển của xã nhà", ông Bùi Tiến Lý nhấn mạnh.
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Kon Đào đang từng bước khẳng định vị thế là một vùng đất giàu tiềm năng, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi.