Quảng Ngãi khuyến cáo những người F1, F2 của BN 517 khai báo y tế

Minh Quân| 01/08/2020 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục khuyến cáo, vận động những người thuộc trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 517 khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Trưa 1/8, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã truy vết tổng thể 17 người thuộc diện là F1 của bệnh nhân 517 và khoảng 60 người thuộc trường hợp F2 của bệnh nhân này. Đồng thời, tiếp tục khuyến cáo, vận động những người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Theo đó, khuyến cáo những ai đi xe cứu thương mang biển kiểm soát 76B -  012.18 từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi vào ngày 23/7/2020, và ăn bún thịt nướng dạo ở khu vực chợ đêm Sông Trà (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) vào các đêm ngày 24,25 và 26/7/2020 hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Quảng Ngãi khuyến cáo những người F1, F2 của BN 517 khai báo y tế

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại khu vực gần nhà bệnh nhân 517.

Qua truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 517, lực lượng Công an và y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác định có một tài xế (sinh năm 1992) là trường hợp F1 và đã cách ly tập trung. Người này là tài xế xe cứu thương biển kiểm soát 76B - 012.18 chuyển bệnh nhân 517 từ Bệnh viện Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 22/7/2020. Trên đường đi, xe này có ghé nhà riêng của bệnh nhân 517 tại Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục hành trình.

Ngày 23/7/2020, khi từ TP Hồ Chí Minh quay về Quảng Ngãi, tài xế xe cứu thương 76B - 012.18 có đón khoảng 10 người bệnh từ Bệnh viện Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) về Quảng Ngãi. Những người này đa phần ở huyện Mộ Đức và Đức Phổ (Quảng Ngãi). Đến khoảng 2h sáng ngày 24/7/2020 thì xe về đến Quảng Ngãi.

Sau khi về Quảng Ngãi, tài xế xe cứu thương có phụ vợ bán hàng bún thịt nướng dạo ở khu vực chợ đêm Sông Trà, phía Nam đầu cầu Trà Khúc 1. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo những ai đi chung xe cứu thương 76B - 012.18 từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi trong ngày 23/7/2020 và những ai từng ăn bún thịt nướng dạo vào các đêm 24,25,26/7/2020 ở khu vực chợ đêm Sông Trà, gần đầu cầu Trà Khúc 1, hãy khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ phòng chống bệnh Covid-19.

Quảng Ngãi khuyến cáo những người F1, F2 của BN 517 khai báo y tế

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong ngày hôm nay (1/8)

Trước đó, chiều 31/7, Bộ Y tế công bố 37 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, có bệnh nhân 517 là nữ (56 tuổi; trú tại: tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân này từng đi điều trị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29/6/2020. Sau đó, đến ngày 22/7 gia đình chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trong quá trình di chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân có ghé về nhà riêng ở Quảng Ngãi hơn 30 phút và có tiếp xúc với một số người thân trong gia đình cùng một số người hàng xóm. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khu cách ly tập trung của TP Hồ Chí Minh.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân 517 và phun rộng với bán kính hơn 200m khu vực xung quanh để khử khuẩn môi trường.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện việc tiếp nhận mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi khuyến cáo những người F1, F2 của BN 517 khai báo y tế