Cứu thành công thuyền viên Thái Lan hôn mê nguy kịch trên biển

Chí Tâm| 24/11/2019 05:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thuyền viên quốc tịch Thái Lan bị hôn mê nguy kịch đã được đưa vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Tối 23/11, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã đưa anh Udompol Janpo (24 tuổi, quốc tịch Thái Lan), là thuyền viên trên tàu Sea Timber, quốc tịch Thái Lan về cảng Nha Trang và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào 15h10 cùng ngày, Nhatrang MRCC nhận được trực tiếp thông tin từ tàu Sea Timber. Lúc này, tàu ở vị trí 12003’ N - 109043’ E cách Nha Trang (Khánh Hòa) 31 hải lý về hướng Đông Nam.

Trên tàu có 1 thuyền viên tên Udompol Janpo bị tình trạng khó thở, tim đập nhanh, nôn mửa liên tục. Thuyền viên này đang rơi vào tình trạng hôn mê không cử động được, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu thành công thuyền viên Thái Lan hôn mê nguy kịch trên biển

Thuyền viên Udompol Janpo được đưa lên tàu SAR27-01 để vào bờ chữa trị. Ảnh: N.Bình. 

Nhatrang MRCC đã giữ liên lạc với tàu nước ngoài để hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Do sức khỏe thủy thủ Udompol Janpo chuyển xấu, có thể đe dọa đến tính mạng, Nhatrang MRCC đã điều ngay tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang vượt biển đi cứu nạn thủy thủ tàu nước ngoài.

Sau khi vượt sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tàu SAR27-01 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Sea Timber, khẩn trương tiếp nhận, sơ cấp cứu cho thuyền viên Udompol Janpo và đưa về bệnh viện tại Nha Trang vào khoảng 20h45 cùng ngày để tiếp tục điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu thành công thuyền viên Thái Lan hôn mê nguy kịch trên biển