Chiều 16/9, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025.
Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích, danh thắng vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Dương với Hải Phòng.
Vì vậy, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô được nâng tầm; địa điểm, không gian tổ chức các hoạt động được mở rộng. Lễ hội cũng có nhiều nét mới, trong đó có chương trình trưng bày chuyên đề “Hành trình di sản thế giới” tại đền Kiếp Bạc, giới thiệu quá trình xây dựng hồ sơ UNESCO, những hiện vật, cổ vật và phát hiện khảo cổ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích.
Tại lễ hội sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, trong đó giới thiệu các sản phẩm của làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu đặc trưng, sản xuất tại Hải Phòng; đồng thời ra mắt thử nghiệm một số sản phẩm du lịch mới là các tour du lịch khám phá và trải nghiệm giá trị di sản văn hóa thế giới vừa được UNESCO công nhận. Do đó, lễ hội cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá thế mạnh nông sản, ẩm thực, làng nghề, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, thu hút đầu tư du lịch.
Ngoài ra, Ban tổ chức tiếp tục duy trì các nghi lễ đặc sắc làm nên thương hiệu của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, như: Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và Hội hoa đăng, Lễ rước bộ - tế giỗ Đức Thánh Trần. Các nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, đúng phong tục cổ truyền, gắn với đời sống tâm linh của người dân xứ Đông.
Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian sẽ diễn ra tại lễ hội, như: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, biểu diễn múa rối nước, giao lưu văn hóa thể thao, trình diễn làng nghề... Đây là những hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa là cách bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa phi vật thể.
Đến hiện tại, chỉ còn gần 1 tháng nữa lễ hội chính thức diễn ra. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phường Trần Hưng Đạo và các ngành liên quan đang gấp rút chuẩn bị để lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
Sau khi nghe báo cáo, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, đây là lễ hội truyền thống thường niên mang bản sắc văn hóa đặc trưng của thành phố.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan chú trọng công tác tổ chức hằng năm phải có những nét đổi mới, hấp dẫn nhưng không làm sai lệch giá trị truyền thống.