Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc vừa cứu sống một bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECM.
Đây là một trong nhiều ca bệnh nguy kịch được can thiệp ECMO thành công, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng ECMO tại bệnh viện, đặc biệt bệnh nhân được thực hiện cùng lúc VV-AV ECMO.
Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.L.T. (62 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 04 giờ 44 phút ngày 26/8 với tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu ngoại vi) chỉ đạt 70%, phổi ran nổ.
Trước đó, bệnh nhân ho có đàm xanh đặc khoảng 10 ngày điều trị tại nhà không giảm, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức tích cực – Chống độc với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS mức độ nặng, toan chuyển hoá, tràn dịch màn phổi, suy thận cấp, suy gan cấp, đái tháo đường tuýp 2.
Dù được can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng diễn tiến xấu với rối loạn tri giác, suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản thở máy.
Mặc dù đã thở máy tối ưu kết hợp thuốc vận mạch liều cao, bệnh nhân vẫn không đạt mục tiêu oxy hóa máu và huyết áp, nguy cơ tử vong rất cao.
Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã quyết định triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO, giải pháp được coi là “cứu cánh cuối cùng” trong hồi sức.
Điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân vừa huyết áp thấp dù đã sử dụng vận mạch phối hợp liều cao vừa suy hô hấp nặng, do đó một chế độ ECMO đơn thuần không thể đáp ứng.
Các bác sĩ đã lựa chọn Hybrid ECMO (VV-AV ECMO) – sự kết hợp đồng thời giữa VV-ECMO và VA-ECMO, vừa hỗ trợ hô hấp, vừa nâng đỡ tuần hoàn. Nói cách khác, Hybrid ECMO chính là giải pháp “lai ghép” tối ưu, tận dụng thế mạnh của cả hai phương thức, trở thành lựa chọn duy nhất để giành lại sự sống trong những tình huống hồi sức phức tạp, khi bệnh nhân đối diện đồng thời với suy hô hấp trầm trọng và rối loạn huyết động nặng nề.
Bằng năng lực chuyên môn cùng sự quyết tâm, kiên trì của tập thể y bác sĩ, sau 06 ngày áp dụng kỹ thuật ECMO, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Song song với ECMO, bệnh nhân còn được phối hợp nhiều biện pháp điều trị tích cực như thay huyết tương, lọc máu liên tục, truyền đạm và hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện, góp phần ổn định dần sức khỏe.
Đến ngày thứ tám, các chỉ số cận lâm sàng cùng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân có chỉ định ngừng ECMO và tiếp tục quá trình hồi sức tích cực.
Đến ngày 15/9, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, được chỉ định cai máy thở, rút nội khí quản và chuyển về khoa Nội Lão để tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc.
Hiện tại bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các xét nghiệm trở về giá trị bình thường.
BS.CKII. Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bệnh viện thông tin, suy hô hấp cấp là tình trạng bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực, trong đó viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết là nguyên nhân phổ biến gây ra ARDS, một tình trạng bệnh lý nguy kịch được đặc trưng bởi viêm phổi lan tỏa, tăng tính thấm của màng phế nang - mao mạch và giảm trao đổi khí.
Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân viêm phổi ARDS nặng còn rất cao (trên 50%). Ở những bệnh nhân lớn tuổi, kèm nhiều bệnh nền và biến chứng sốc nhiễm trùng nặng, thách thức điều trị càng trở nên khốc liệt hơn.
Trong bối cảnh đó, ECMO đóng vai trò như một “cứu cánh” hỗ trợ thay thế chức năng sống. ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) là một hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ cơ học tạm thời cho hô hấp và/hoặc tuần hoàn cho bệnh nhân thất bại với điều trị thông thường.
Đến nay, ECMO đã trở trành kỹ thuật thường quy của bệnh viện và là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, hiện đại, giúp cứu sống trong nhiều trường hợp nguy kịch trong nhiều chuyên khoa khác nhau, mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân từng được đánh giá là "vô phương cứu chữa".
Nhờ kỹ thuật ECMO, rất nhiều ca bệnh được cứu sống ngoạn mục như viêm cơ tim cấp, viêm phổi nặng gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), nhồi máu cơ tim cấp biến chứng choáng tim, thuyên tắc phổi nguy kịch, sốc phản vệ nguy kịch không đáp ứng điều trị thường quy…
Đây chính là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp này; đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.