Ngày 7/8, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hệ thống Y tế Yonsei Wonju, Gangwon Technopark, Bệnh viện Đại học Quốc gia Kangwon cùng các đối tác Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Y tế số – Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Hàn Quốc”, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển bệnh viện thông minh.
Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TP Huế, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đại diện nhiều bệnh viện, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ y tế của Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế.
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo không chỉ làm thay đổi phương thức quản lý bệnh viện mà còn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và trải nghiệm của người dân.
Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, những năm gần đây, Bệnh viện Trung ương Huế đã đẩy mạnh chuyển đổi số với việc triển khai đồng bộ hệ thống quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, lưu trữ hình ảnh y khoa, kê đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến, hội chẩn và đào tạo từ xa.
Việc kết nối dữ liệu giữa các khoa, phòng giúp giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao hiệu quả điều hành.
Đặc biệt, AI đang được nghiên cứu, ứng dụng trong nhiều chuyên ngành như ung bướu, tim mạch, ngoại khoa, sản phụ khoa, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và giải phẫu bệnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện khẳng định AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người thầy thuốc trên cơ sở chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng và y đức.
Tại hội thảo, các chuyên gia Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng bệnh viện thông minh, quản trị dữ liệu y tế, ứng dụng AI trong quản lý bệnh nhân ung thư, chẩn đoán ung thư cổ tử cung, phát hiện dấu ấn sinh học protein, y học chính xác và phẫu thuật có hướng dẫn bằng thực tế tăng cường.
Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế với Bệnh viện Yonsei Wonju Severance Christian và Gangwon Technopark.
Đồng thời, Công ty AIDOT Inc. (Hàn Quốc) trao tặng hệ thống CERVIRAY A.I cho Trung tâm Sản phụ khoa của bệnh viện nhằm hỗ trợ phát hiện sớm ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo.
Theo Bệnh viện Trung ương Huế, hội thảo không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc mà còn tạo điều kiện tiếp cận những công nghệ y tế tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần tăng cường hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, khẳng định vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào chăm sóc sức khỏe.