Hơn 11.500 người phải nhập viện do tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ Tết

Minh Anh| 24/01/2023 08:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20-23/1), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và làm bị thương 61 người.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong ngày 23/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 13 người bị thương, so với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 1 vụ, tăng 2 người bị thương, số người chết không tăng không giảm. Nếu so sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát), cả nước giảm 9 vụ, giảm 9 người chết và giảm 10 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 12 người bị thương. Đường sắt không xảy ra tai nạn. Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương.

Hơn 11.500 người phải nhập viện do tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ Tết

Lực lượng CSGT sẽ duy trì, thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, mọi khung giờ trong dịp Tết.

Thống kê từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, sau 3 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ sáng 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 2 Tết Quý Mão 2023), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông là 11.522, tăng 1,7%, số ca tử vong là 128 trường hợp, tăng 10,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20-23/1/2023), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và làm bị thương 61 người. So với cùng kỳ 4 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 5 vụ (5,7%), giảm 3 người chết (5,9%) và tăng 16 người bị thương (35,6%).

Cùng với đó, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong các hoạt động trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT sẽ duy trì, thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, mọi khung giờ trong dịp Tết.

Theo ghi nhận, khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, người sử dụng bia rượu đều vì lý do ăn bữa cơm ngày Tết do cả nể bạn bè nên trót uống rượu bia. Có trường hợp đưa ra lý do uống 1 chén rượu đầu Xuân vui Tết…

Tuy nhiên, dù vì lý do gì, việc xử lý của lực lượng chức năng vẫn bảo đảm nghiêm minh, không có “vùng cấm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 11.500 người phải nhập viện do tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ Tết