Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Văn Hoàng| 12/12/2019 19:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 12/12, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 (trong số 3 thợ lặn mất tích) trong khi đang trục vớt tàu Vietsun Integrity chìm trên sông Lòng Tàu.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Đức Hòa (SN 1986, quê huyện Phù Cát, Bình Định). Trước đó, khoảng 16h ngày 11/12, nhóm người nhái thuộc Đội cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy thi thể nạn nhân anh Cao Văn Lý (SN 1975, quê Kiên Giang).

Như Báo Công lý đã đưa tin, trước đó vào khoảng 9h ngày 11/12, 2 thợ lặn đang thực hiện trục vớt container bị chìm thì có dấu hiệu bị ngạt khí. Lúc này, nhóm thợ lặn còn lại ứng cứu đưa được cả 2 lên tàu. Tuy nhiên, do bị va chạm vào container đang trục vớt, nhóm thợ lặn xuống ứng cứu bị rơi xuống sông và mất tích.

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Danh tính 2 thợ lặn bị ngạt khí là Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Lâm, còn 3 thợ lặn mất tích gồm: Lê Đức Hòa (sinh năm 1986, quê huyện Phù Cát, Bình Định); Đoàn Văn Hiếu (sinh năm 1983, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và Cao Văn Lý (sinh năm 1975, quê Kiên Giang).

Như vậy, đến thời điểm này, nạn nhân Đoàn Văn Hiếu (SN 1983, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa được tìm thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm