TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Mai Đỉnh| 04/03/2019 17:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao yêu thương” với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Hòa trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, Công đoàn, Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội phối hợp cùng với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương lần 3”. Sự kiện ý nghĩa này thu hút hơn hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu.

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Đoàn viên, thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người

Sự kiện với tên gọi “Giọt hồng trao yêu thương lần 3” đã đem về hàng chục đơn vị máu, góp phần đáng kể giúp giảm áp lực cho ngân hàng máu khi vào dịp đầu năm, khi lượng máu cần cho việc cứu chữa, điều trị của người bệnh rất khan hiếm.

Theo đại diện Viện huyết học và truyền máu Trung ương, hàng chục đơn vị máu tiếp nhận từ sự kiện lần này của TAND cấp cao tại Hà Nội là món quà vô cùng ý nghĩa và đúng lúc, giúp đáp ứng kịp thời công tác cứu chữa cho người bệnh.

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Các đồng chí Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cùng với đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu

Đây là lần thứ 3 TAND cấp cao tại Hà Nội phối hợp các ngành tổ chức Ngày hội hiến máu. Trong những năm qua đồng hành với chương trình, tuổi trẻ TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên truyền vận động hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, thu được hơn hàng trăm đơn vị máu.

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội tham gia hiến máu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Tiến Hùng, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong cuộc sống của con người, ai cũng mong muốn mình có một sức khỏe tốt, có cuộc sống hạnh húc nhưng hàng ngày, hàng giờ trên cả nước vẫn còn hàng nghìn người bị đe dọa tính mạng vì thiếu máu.

Trong những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý báu. Chỉ cần hiến một phần máu của mình chúng ta đã cứu sống rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính người bệnh đang cần máu. 

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Tuổi trẻ TAND cấp cao tại Hà Nội hăng hái tham gia hiến máu

Tất cả chúng ta đều biết, hiến máu là cứu giúp người bệnh nhưng hiến máu cũng là một thói quen tốt cho chính sức khỏe của bản thân. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Khi tham gia hiến máu, người hiến máu sẽ phải qua một cuộc khám sức khoẻ và tiền sử bệnh tật, kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và lượng hồng cầu trong máu, vi rút viêm gan B. Một số vấn đề về sức khoẻ như: cao huyết áp sẽ được phát hiện qua cuộc khám sức khoẻ tối thiểu đó. Hiến máu vừa là giúp cứu sống người bệnh, vừa là cách kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho chính người hiến máu.

Đồng chí Ngô Tiến Hùng kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, công chức và người lao động trong cơ quan hãy chia sẽ những giọt máu để để mang lại những cơ hội được sống, để kéo dài sự sống cho những người bệnh bằng những giọt máu quý báu của mình.  

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”

Hàng chục đơn vị máu thu được từ Ngày hội hiến máu

Phong trào hiến máu ở TAND cấp cao tại Hà Nội trong những năm qua luôn diễn ra sôi nổi và trở thành nét đẹp văn hóa trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng trao yêu thương”