Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Sơn Tùng| 16/03/2019 10:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chưa được cấp phép xây dựng, nhưng một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn lại mọc lên trong diện tích rừng phòng hộ ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Sáng 16/3, PV có mặt tại khu nghỉ dưỡng trái phép mọc ngay bên ngoài rừng phòng hộ Trà Lý (xã Duy Sơn) để ghi nhận hiện trạng tại đây.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi hàng rào thép lưới B40, trước cổng có xây dựng chốt bảo vệ. Sát chốt bảo vệ là xưởng gỗ phục vụ việc xây dựng. Sâu bên trong là nhiều hạng mục công trình đã dựng lên gồm nhà gỗ, sàn bê tông, sân vườn, tiểu cảnh, hồ cá... cùng nhiều thảm gỗ lớn.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Một người dân thôn Chánh Lộc (xã Duy Sơn) cho hay, công trình này khởi động từ đầu tháng 10/2018, nằm trên phần đất rừng phòng hộ với diện tích khoảng 2,9ha.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Người xây dựng và chủ sở hữu là một nhà thiết kế ở TP Hồ Chí Minh. “Điều đáng nói, công trình này chưa được phê duyệt dự án, cũng chưa có giấy phép xây dựng nhưng không hiểu sao vẫn được xây”, người dân thắc mắc. Ngay khi nhận được thông tin từ báo chí và người dân, UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo các đoàn liên ngành làm việc với chủ hộ, vận động tháo dỡ một số hạng mục xây dựng trái phép trước ngày 15/3.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo quan sát của PV, hiện trạng tại khu nghỉ dưỡng vẫn không có gì thay đổi, không có việc tháo dỡ nào đang diễn ra ở đây.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Theo thông tin từ UBND xã Duy Sơn, trước đây cả vùng khoảng 1.000ha là rừng sản xuất. Đến năm 2017, Nhà nước đưa toàn bộ vào thành rừng phòng hộ. Trong 1.000ha, có 3 hộ có "bìa đỏ" và ông N.P.N. (một người dân địa phương) đã làm việc với các hộ này để xin chuyển nhượng 2,9 ha.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Sau đó, ông N. phối hợp với một nhà thiết kế ở TP Hồ Chí Minh để cải tạo, trồng cây, trồng rau, sửa chữa để làm khu nghỉ dưỡng.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên cho biết, trong cuộc họp diễn ra trước đó, huyện đã giao cho UBND xã Duy Sơn phối hợp với lực lượng kiểm lâm lập biên bản vi phạm và tiến hành xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư công trình.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ

Đồng thời vận động chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ những hạng mục xây dựng trái phép trước ngày 15/3. Song đến nay việc tháo dỡ công trình trái phép này vẫn “án binh bất động”. “Qua ngày 15/3, huyện sẽ tiếp tục họp bàn cách để tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những hạng mục sai phạm xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định”, vị lãnh đạo khẳng định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” ở rừng phòng hộ