"Dở khóc dở cười" trước cảnh bò hỗ trợ bị bệnh hàng loạt

Bá Mạnh| 01/11/2017 12:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vài ngày sau khi nhận bò giống từ chính quyền, nhiều hộ nghèo ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lo lắng khi chúng mắc bệnh, bỏ ăn hàng loạt.

Ngày 31/10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc hàng chục con bò hỗ trợ cho người dân trên địa bàn theo Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị đổ bệnh hàng loạt.

Trước đó, vào ngày 25/10, người dân các xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố, huyện Hương Khê được nhận bò, với tổng số lượng 30 con. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và đưa bò về nhà, người dân tá hỏa phát hiện bò có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng. Bò được hỗ trợ bỏ ăn, miệng có hiện tượng lở loét, chảy nước dãi, chân có vết xước, đi đứng khó khăn… nên đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Người dân hết sức lo lắng khi bò vừa được hỗ trợ đã phát bệnh.

Được biết, số bò hỗ trợ người dân lần này được trích từ kinh phí của UBND huyện Hương Khê theo Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a năm 2016. Theo quyết định này, trên địa bàn huyện Hương Khê có 6 xã được hỗ trợ giống bò cái lai Zêbu là Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Hương Trà, với mỗi xã có 10 hộ gia đình khó khăn được nhận bò hỗ trợ của dự án, mỗi con bò trị giá 10 triệu đồng.

UBND huyện Hương Khê giao cho Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê mua bò để bàn giao cho các hộ dân. Ngay sau đó, trung tâm này đã hợp đồng với trạm giống chăn nuôi ở địa bàn Nghệ An để lấy con giống.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ 30 con bò vừa được hỗ trợ. Đồng thời, trước mắt yêu cầu đơn vị cung ứng giống phối hợp với địa phương và phải chịu kinh phí để điều trị bệnh cho số bò bị bệnh và những con khác bị lây lan ngoài chương trình.

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cũng đang chỉ đạo các địa phương tiêm vaccine phòng bệnh cho bò mắc bệnh... Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hương Khê tổ chức kiểm tra để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Nếu như bò mắc bệnh chết, thì yêu cầu các đơn vị liên quan phải đền bù thiệt hại cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Dở khóc dở cười" trước cảnh bò hỗ trợ bị bệnh hàng loạt