Đại hội đảng bộ Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9

Trần Khanh| 17/09/2020 16:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 17/9, tại trụ sở Liên cơ quan số 4 (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 308-KH/TU, ngày 4/7/2019 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó, hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn, bản, khu phố theo quy trình “Dân tin – Đảng cử”.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV cơ bản hoàn tất bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình, quy định.

Đại hội đảng bộ Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9

 Buổi họp báo nhằm thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh PV.

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 25-27/9, tại trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Trong đó, Đại hội thực hiện chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại”.

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV có 350 đại biểu, trong đó, 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đại hội đảng bộ Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cung cấp một số thông tin, tuyên truyền trước thềm Đại hội. Ảnh PV. 

Về công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, di chuyển, hậu cần, y tế được chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Thiết bị kiểm phiếu với phần mềm công nghệ hiện đại đã sẵn sàng phục vụ cho Đại hội.

Đáng chú ý, Quảng Ninh sẽ tổ chức gắn biển 10 công trình tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh gồm: Dự án cấp lưới điện Quốc gia cho đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà); Công trình giảng đường Trung tâm Trường Đại học Hạ Long; Dự án đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hoá đồng bộ hạng nhẹ tại khu vực Khe Chàm; Công trình hệ thống giao thông kết nối 104 thôn, bản huyện Bình Liêu; Tuyến đường Cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu kinh tế Vân Đồn; Tuyến đường vào khu di tích Quốc gia Yên Tử; Toà nhà Viettel Quảng Ninh; Cụm công trình Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ninh; Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Cung Trúc Lâm – Yên Tử.

Hiện tại, hầu hết các công trình đã hoàn thành, chỉ còn 2 công trình (Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cung Trúc Lâm – Yên Tử) đang rấp rút hoàn hiện việc gắn biển trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đảng bộ Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9