Ngày 21/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 3 gồm: ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC); ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8 và 11 trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Văn hóa Quận 8 và kết nối trực tuyến với điểm cầu Hội trường UBND Quận 5 và Hội trường UBND Quận 11, TP.HCM.
Đại diện Tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị số 3, ông Nguyễn Tri Thức báo cáo với cử tri các nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 9 tới và kết quả trả lời ý kiến cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 8.
Theo đó, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 5/5 đến 28/5/2025; đợt 2 từ ngày 11/6-28/6/2025. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét thông qua 30 luật, 7 nghị quyết và cho ý kiến với 6 dự án luật.
Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết khác để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri các Quận 5, 8 và 11 bày tỏ sự ủng hộ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như tinh giản bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, các cử tri phản ánh đến ĐBQH những vấn đề còn băn khoăn như: chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp; lừa đảo trên không gian mạng; hàng giả, hàng kém chất lượng; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính sau nhiều thay đổi về pháp luật, bộ máy hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...
Cử tri Bùi Thị Hồng Nhung (Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 8) kiến nghị, cần nâng trần giờ làm thêm linh hoạt hơn tùy theo ngành nghề, điều kiện kinh tế - xã hội, hoặc theo thỏa thuận có sự giám sát và đảm bảo cơ chế kiểm soát chặt để người lao động không bị bóc lột sức lao động.
Luật hiện nay chủ yếu tập trung vào người lao động có hợp đồng lao động. Vì vậy, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh đến nhóm lao động không chính thức như shipper, xe ôm công nghệ, người bán hàng rong… Đồng thời, tăng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con để chia sẻ trách nhiệm gia đình, khuyến khích doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi con nhỏ.
Cử tri Nguyễn Kiều Hoàng (Quận 5), nhất trí cao với chủ trương sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện. Tuy nhiên, việc tinh giảm nhân sự theo đúng lộ trình của Chính phủ, đảm bảo sau khi tinh giản sẽ có được đội ngũ cán bộ có tài, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Mặt khác, chế độ đãi ngộ xứng đáng, đảm bảo mức sống tốt cho cán bộ.
Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí đánh giá cao và cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Tổ ĐBQH tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thảo luận tại nghị trường liên quan đến những kiến nghị này.
Chánh án TANDTC Lê Minh Trí cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa quan trọng, mang tính lịch sử, với các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi các luật liên quan đến sửa đổi Hiến pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của tinh gọn bộ máy. Đây là một chủ trương lớn, một cuộc cách mạng, người dân rất quan tâm và có nhiều góp ý.
Trao đổi với cử tri về vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí cho rằng, sắp xếp thu gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Đảng và Nhà nước có quy định, lộ trình cụ thể, rõ ràng. Đảng, Nhà nước đã tiếp thu ý kiến góp ý và tiếp tục lắng nghe để chỉnh sửa cho phù hợp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là cuộc cách mạng lớn, là đòn bẩy để nước ta phát triển nhanh, bền vững.
Về vấn đề tội phạm mạng, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí cho biết, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường quản lý và kiểm soát, hiện nay đang nghiên cứu sửa đổi các quy định nhằm tăng chế tài xử lý. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục giúp người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình.