Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 có gì đặc biệt?

Đức Duy| 27/09/2020 22:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay 27/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn là một trong mười chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch.

Bên cạnh việc triển khai các nội dung trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn, Hội tại 28 tỉnh, thành ven biển đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động làm sạch biển một cách thiết thực, hiệu quả.

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 có gì đặc biệt?

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn là một trong mười chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch.

Kết quả, đã có 2.435 đợt ra quân với 162.959 Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, duy trì 531 điểm hoạt động thường xuyên làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành ven biển. 

Ngay sau lễ ra quân, tại đảo Cù Lao Xanh: 200 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân dọn vệ sinh rác thải; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; trồng hoa giấy, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường chủ đề “Đảo xanh thanh niên không rác thải nhựa”.

Đồng thời triển khai các hoạt động tại xã Nhơn Lý, bao gồm: Ra quân làm sạch biển; Ra quân đội hình tình nguyện tuyên truyền về tác hại của việc xả thải khẩu trang y tế ra môi trường biển cho ngư dân và thanh thiếu nhi; Vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường; Lắp đặt thùng rác tái chế thân thiện môi trường; Trồng đường hoa thanh niên; Lắp đặt mô hình thu gom rác thải nhựa “Cá ăn rác”.

Cùng với Bình Định, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước với nhiều hoạt động nổi bật như: Cải tạo điểm đen rác thải tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 có gì đặc biệt?

Những bức bích họa với thông điệp làm sạch biển.

Vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Tuyên truyền bảo vệ môi trường biên cho người dân thôn Vĩnh Hy (địa phận vịnh du lịch Vĩnh Hy), xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được triển khai tại 28 tỉnh, thành phố có đường bờ biển từ năm 2016 đến nay, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả tốt đẹp, sự ghi nhận, đánh giá và ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn triển khai, sự hưởng ứng của cộng đồng, xã hội.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực; bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ, động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển Việt Nam tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2020 có gì đặc biệt?