Tin nhanh

WMO cảnh báo châu Âu nóng lên nhanh gấp đôi so với các châu lục khác

Việt Hà 26/06/2023 - 13:24

Theo một báo cáo do Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Biến đổi Khí hậu thuộc Chương trình quan sát thế giới của Liên minh châu Âu, năm 2022, nhiều quốc gia trong khu vực đã trải qua một năm nóng nhất được ghi nhận.

Theo báo cáo được công bố vào thứ Hai (26/6), tốc độ nóng lên của châu Âu nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980, với thời tiết khắc nghiệt gây ra nhiều ca tử vong và gián đoạn kinh tế tại khu vực này.

Vào năm 2022, khu vực này cao hơn khoảng 2,3°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp - mức được sử dụng làm cơ sở cho Thỏa thuận Paris năm 2015.

tinquocre.jpg
Vào năm 2022, lần đầu tiên, lượng điện năng được tạo ra từ gió và mặt trời nhiều hơn so với khí đốt tự nhiên ở Liên minh châu Âu.

Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Petteri Taalas cho biết: “Mùa hè năm 2022 là mùa nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ cao làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán nghiêm trọng và gây ra các vụ cháy rừng dữ dội dẫn đến hàng nghìn ca tử vong do nhiệt độ nóng quá mức”.

Nhiệt độ trung bình các mùa năm 2022 của châu Âu nằm trong khoảng từ mức cao thứ hai đến mức cao thứ tư được ghi nhận, với mức chênh lệch khoảng 0,79 °C so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020.

Với lượng mưa dưới mức trung bình trên phần lớn các khu vực vào năm 2022, Pháp có thời tiết khô hạn nhất từ ​​tháng 1 đến tháng 9 và Vương quốc Anh có thời tiết khô hạn nhất từ ​​tháng 1 đến tháng 8 kể từ năm 1976, gây ra những hậu quả sâu rộng đối với sản xuất nông nghiệp và năng lượng.

Dự trữ nước của Tây Ban Nha đã giảm xuống còn 41,9% tổng công suất vào ngày 26/7/2022, thậm chí còn thấp hơn ở một số lưu vực. Các sông băng ở châu Âu đã mất khoảng 880km3 băng từ năm 1997 đến năm 2022. Dãy núi Alps bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với độ dày băng giảm trung bình là 34m.

Vào năm 2022, các sông băng trên dãy Alps đã trải qua sự mất mát khối lượng kỷ lục mới chỉ trong một năm, do tuyết rơi vào mùa đông thấp, mùa hè cực kỳ ấm áp và bụi từ sa mạc Sahara. Sự tan chảy của dải băng Greenland đã góp phần làm tăng mực nước biển trung bình toàn cầu khoảng 14,9mm.

Và theo các đánh giá khoa học, nó tiếp tục giảm khối lượng trong suốt năm 2022.

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình trên khắp Bắc Đại Tây Dương trong năm ở mức ấm nhất từ trước tới nay và phần lớn các vùng biển trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt biển mạnh.

Tốc độ nóng lên của bề mặt đại dương, đặc biệt là ở phía Đông Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen và phía Nam Bắc Cực, cao hơn ba lần so với mức trung bình toàn cầu.

Dựa trên thông tin trong Cơ sở dữ liệu về các sự kiện khẩn cấp (EM-DAT), các mối nguy hiểm liên quan đến khí tượng, thủy văn và khí hậu ở châu Âu vào năm 2022 đã dẫn đến 16.365 trường hợp tử vong được báo cáo và ảnh hưởng trực tiếp đến 156.000 người.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tới những tác động tiêu cực của các kiểu thời tiết khắc nghiệt ở châu Âu đối với cung, cầu và cơ sở hạ tầng của hệ thống năng lượng châu Âu.

Tuy nhiên, một điểm tích cực trong báo cáo là điện được tạo ra từ năng lượng tái tạo nhiều hơn so với khí đốt tự nhiên vào năm ngoái.

Năng lượng gió và mặt trời tạo ra 22,3% điện năng của Liên minh châu Âu vào năm 2022, trong khi điện tạo ra từ khí đốt tự nhiên chỉ chiếm 20%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WMO cảnh báo châu Âu nóng lên nhanh gấp đôi so với các châu lục khác