"Vượt mặt" Nauy, New Zealand trở thành quốc gia thịnh vượng nhất thế giới năm 2016

Bạch Dương| 04/11/2016 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

New Zealand đứng đầu danh sách các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới trong năm 2016, theo báo cáo Chỉ số Thịnh vượng toàn cầu do Viện Nghiên cứu Legatum (London, Anh) thực hiện.

New Zealand đứng đầu bảng xếp hạng Prosperity Index

Bản báo cáo Chỉ số Thịnh vượng toàn cầu (Prosperity Index) thường niên lần thứ 10 được Viện nghiên cứu Legatum đưa ra thông qua việc so sánh, xếp hạng 149 quốc gia dựa trên 104 tiêu chí khác nhau.

Đáng lưu ý, bảng xếp hạng Prosperity Index không chỉ căn cứ vào các số liệu truyền thống như GDP bình quân, số người có việc làm, mà còn bổ sung cả chỉ số an toàn về server internet trong cả nước, hay việc người dân hiện có cảm thấy thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày là đủ hay không.

Các tiêu chí này được xếp vào 9 nhóm lớn, bao gồm: chất lượng kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị, giáo dục, y tế, an ninh - an toàn, tự do cá nhân, quan hệ xã hội và môi trường tự nhiên.

Theo đó, năm 2016, New Zealand dẫn đầu bảng xếp hạng Prosperity Index, đứng đầu danh sách về tiêu chí quan hệ xã hội và chất lượng kinh tế, đồng thời đứng thứ 2 về môi trường kinh doanh và quản trị.

Trong khi đó, Nauy đã vuột mất vị trí đầu bảng suốt 7 năm liền, tụt xuống vị trí thứ 2, thua New Zealand ở tất cả các tiêu chí, ngoại trừ trình độ giáo dục, an toàn và môi trường.

Vị trí thứ 3 thuộc về Phần Lan, được đánh giá là tốt nhất về hiệu quả chính phủ, trình độ phát triển dân chủ và thượng tôn pháp luật.

Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 75, xếp trên Nga - vị trí 95 trong bảng xếp hạng Prosperity Index.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vượt mặt" Nauy, New Zealand trở thành quốc gia thịnh vượng nhất thế giới năm 2016