Tòa tuyên án

Vừa chửi bới vừa livestream, 4 người lĩnh án

Văn Công 14/03/2024 - 21:19

Ngày 14/3, TAND quận Kiến An (TP. Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Dương Thị Xuân (SN 1966, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Phạm Anh Tiến (SN 1974, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thị Vân (SN 1967, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền); Phạm Thị Nga (SN 1964, trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 50 phút, ngày 6/9/2023, Tiến, Vân, Nga và ông N.V.C (SN 1948), ông N.V.Q (SN 1949), ông N.H.C (SN 1964) cùng trú tại huyện Tiên Lãng, đến nơi ở của Xuân tại tầng 4, khu tập thể thuộc tổ Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng để nhờ làm đơn kiện.

Tại đây, khi đi đến khu vực chiếu nghỉ giữa tầng 3 và tầng 4, những người này gặp chị N.Đ.Q.T (SN 1989, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng). Chị T. nói với Vân “cô lớn tuổi rồi, đưa cháu xách hộ túi bún chả cho” thì Vân hất tay, xô đẩy làm chị T. ngã ra cầu thang.

Cùng lúc này, Xuân cầm trên tay một tập giấy, chạy từ tầng 4 xuống, đẩy làm chị T. ngã xuống sàn; còn Vân liên tục hô hoán “cướp, cướp” làm náo loạn, mất an ninh trật tự.

Sau khi chạy xuống chiếu nghỉ giữa tầng 1 và tầng 2, Xuân bị ngã và liên tục gào thét “tôi làm đơn tố cáo, nó ngăn cản tôi đây”. Trong lúc đó, Tiến đưa điện thoại lên quay, miệng hô hoán “bà con ơi, ăn cướp đây”.

Sau đó, khi chị T. đi xuống, Xuân gạt chân làm chị T. ngã và liên tục dùng chân đạp vào người chị T. Cùng lúc, Vân và Nga liên tục hô hoán “mày là ai, mày là ai”… rồi livestream trên mạng xã hội. Sau đó, Vân dùng tay giật khẩu trang, kéo áo chống nắng của chị T xuống; còn Nga túm tóc, lăng mạ, chửi bới, tát vào mặt chị T.

Sau đó, Xuân tiếp tục cầm tập giấy chạy xuống sân của tập thể và hô hoán “cả nhà ơi, tôi làm đơn tố cáo đây”; còn Tiến dùng điện thoại quay và nói “nó cướp đất gia đình thương binh liệt sỹ”…

Vụ việc diễn ra gây náo loạn cả khu tập thể, trước sự chứng kiến, bức xúc của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 6/9/2023, UBND phường Quán Trữ gửi công văn đề nghị Công an quận Kiến An xử lý đối tượng Dương Thị Xuân và một số người đã có hành vi gây rối an ninh trật tự tại khu tập thể trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

bi-cao-.jpg
Phiên tòa xét xử các bị cáo.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 26/12/2023, VKSND quận Kiến An ban hành cáo trạng truy tố Xuân, Tiến, Vân, Nga về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, chị T. bị thương tích nhẹ và không có yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Dương Thị Xuân 15 tháng tù, Phạm Anh Tiến 12 tháng tù, Nguyễn Thị Vân 12 tháng tù treo, Phạm Thị Nga 9 tháng tù treo về tội danh nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa chửi bới vừa livestream, 4 người lĩnh án