Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 5 người đã tử vong

Quách Du| 22/01/2016 19:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người tử vong, 1 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, 2 người còn lại vẫn còn bị vùi lấp dưới hàng trăm tấn đất đá.

Tại buổi họp báo chiều ngày 22/1, đại diện UBND huyện Yên Định cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa kéo dài trong nhiều ngày khiến cho lượng đất đá sạt lở nên xảy ra vụ tai nạn trên.

Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 5 người đã tử vong

Hiện trường là hàng trăm tấn đất đá đổ sập

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền hỗ trợ của các cơ quan, ban nghành đối với gia đình có người mất là 27 triệu đồng, người bị thương là 15 triệu đồng.

Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 5 người đã tử vong

Đã có 5 người tử vong trong vụ việc

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Như Công lý đã thông tin, vào khoảng 10h30’, ngày 22/01, tại mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng (do ông Trần Như Hùng làm giám đốc đóng trên địa bàn thôn Đông Sơn - xã Yên Lâm – huyện Yên Định – Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, 7 công nhân bị đất đá vùi lấp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và huy động hằng trăm người ứng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đất đá. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại 5 công nhân đã tử vong.

Danh sách nạn nhân trong vụ sập mỏ đá ở huyện Yên Định (Thanh Hóa): 

1. Lê Văn Quảng (35 tuổi, đã tử vong)

2. Phạm Văn Thi (SN 1983, đã tử vong)

3. Hà Văn Đức. (37 tuổi, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa; đã tử vong)

4. Trần Văn Năm (53 tuổi, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa; đã tử vong)

5.Phạm Văn Trường (SN 1981, đã tử vong)

6. Trương Văn Doanh. (33 tuổi, đang tìm kiếm)

7. Đinh Văn Hoàng (34 tuổi, đang tìm kiếm)

8. Trần Như Dũng (55 tuổi, anh trai chủ doanh nghiệp; đang cấp cứu).

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: 5 người đã tử vong