Vụ cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép tại phường Đông Khê: Quận Ngô Quyền chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 3/2017

H.M| 23/03/2017 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, ông Trần Văn Bôn (SN 1959, trú tại số 26 - lô 7B - khu B1 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) liên tục kiến nghị việc UBND phường Đông Khê làm ngơ cho công dân xây dựng công trình cầu thang thoát hiểm trái phép.

Theo đó, khoảng tháng 03/2016, hộ bà Lê Thi Châm, trú tại số 19 - lô 7B - khu B1 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tiến hành xây dựng công trình cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà 7 tầng, khu vực giáp ranh với nhà ông Bôn.

Chủ đầu tư công trình là Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Việt Pháp (bên thuê nhà của bà Châm). Công trình cầu thang thoát hiểm này xây dựng không có Giấy phép xây dựng, nằm giáp ranh với nhà ông Bôn không có rào chắn gây bất ổn về an ninh trật tự.

Khi sự việc xảy ra, ông Bôn đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh với UBND phường Đông Khê nhưng UBND phường Đông Khê làm ngơ không xử lý, để hộ bà Châm tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình cầu thang thoát hiểm trái phép.

Vụ cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép tại phường Đông Khê: Quận Ngô Quyền chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 3/2017

Công trình cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép

Ông Lê Chưởng, Chủ tịch UBND phường Đông Khê cho biết: "Nhận được phản ánh của công dân, UBND phường đã vào cuộc. Quá trình UBND phường Đông Khê kiểm tra, chủ đầu tư không xuất trình được Giấy phép xây dựng. UBND phường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định đình chỉ thi công công trình, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình vi phạm. Quá thời hạn theo quy định mà người vi phạm không tự tháo dỡ, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, công dân tiếp tục có đơn phản ánh việc chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm sự việc gây bức xúc trong nhân dân. Cụ thể, thời hạn người vi phạm tự tháo dỡ công trình vi phạm đã hết nhưng UBND phường Đông Khê không tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật mà tiếp tục để công trình tồn tại thách thức dư luận.

Trao đổi với phóng viên ngày 30/12/2016, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Đông Khê khẳng định: "Hiện đã hết thời hạn người vi phạm tự tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường Đông Khê đã báo cáo sự việc, xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền".

Theo Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền, UBND quận Ngô Quyền đã chỉ đạo UBND phường Đông Khê tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo hướng ưu tiên phương án khắc phục để hài hòa quyền lợi giữa các hộ dân. Nếu không khắc phục được thì UBND phường Đông Khê phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình cầu thang nêu trên theo quy định pháp luật, thời hạn giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 3/2017.

Cũng theo ông Trưởng phòng Quản lý đô thị, để xảy ra việc xây dựng trái phép, chậm xử lý khiếu kiện của công dân là trách nhiệm của UBND phường Đông Khê mà trực tiếp là Chủ tịch UBND phường. Nếu phải xem xét kỷ luật thì hình thức nhẹ nhất cũng phải là phê bình, kiểm điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép tại phường Đông Khê: Quận Ngô Quyền chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 3/2017