Võ Hoàng Yến làm giám khảo Miss Universe Vietnam

Minh Khang| 22/02/2022 19:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến là giám khảo chương trình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, có quyền loại thí sinh đến trước bán kết.

Tại họp báo sáng 22/2, Võ Hoàng Yến cho biết hào hứng nhưng có chút áp lực. Siêu mẫu cùng giám khảo khách mời mỗi tập sẽ đánh giá, loại thí sinh sau khi xem họ vượt thử thách. Từ 70 người đẹp vượt qua vòng sơ tuyển, chỉ có 40 gương mặt được bước lên sân khấu bán kết, chung kết thể hiện bản thân, tranh vương miện.

Võ Hoàng Yến (đầm đỏ) cùng Khánh Vân (giữa) và Kim Duyên tại họp báo cuộc thi sáng 22/2 ở TP HCM. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Võ Hoàng Yến (đầm đỏ) chụp ảnh cùng Khánh Vân (giữa) và Kim Duyên tại họp báo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sáng 22/2 ở TP HCM. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Theo đuổi hình ảnh siêu mẫu nhưng Võ Hoàng Yến từng là á hậu, tham dự Miss Universe 2009. Võ Hoàng Yến nói: "Sau nhiều năm dõi theo cuộc thi, tôi thấy các người đẹp đăng quang đều có ngoại hình, kỹ năng của một siêu mẫu nhưng mang thần thái hoa hậu. Tôi sẽ tìm kiếm điều đó ở các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, hướng dẫn thêm để các cô gái hoàn thiện bản thân".

Võ Hoàng Yến làm giám khảo truyền hình thực tế Miss Universe Vietnam
Võ Hoàng Yến làm giám khảo truyền hình thực tế Miss Universe Vietnam

Võ Hoàng Yến nêu quan điểm khi làm giám khảo chương trình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Video: Tân Cao

Trong show thực tế, các thí sinh sẽ chia đội, do hai mentor Mâu Thủy và Kim Duyên dẫn dắt. 10 thí sinh thể hiện kém sẽ phải đối mặt giám khảo ở vòng loại trừ. Võ Hoàng Yến khẳng định sẽ làm việc công bằng dù ngoài đời cô chơi thân cả Mâu Thủy lẫn Kim Duyên. Siêu mẫu nói: "Tôi làm việc công tư phân minh, không để tình cảm ảnh hưởng. Trên cương vị giám khảo, tôi sẽ đánh giá thí sinh trên năng lực thật sự của họ, không phải dựa vào mối quan hệ để ra quyết định giữ hay loại ai".

Võ Hoàng Yến trong loạt ảnh mới chụp hồi đầu năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp Người đẹp sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, thi Miss Universe 2009. Đến Vietnam’s Next Top Model 2017, tên cô được nhắc nhiều trong mùa giải khi đảm nhận vị trí giám khảo. Siêu mẫu còn làm giám khảo The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018. Với kinh nghiệm 14 năm trên sàn catwalk, cô thường xuyên được các nhà thiết kế chọn làm vedette.

Võ Hoàng Yến trong loạt ảnh chụp đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Người đẹp sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model 2017, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018...

Đại diện chương trình nói việc mời Võ Hoàng Yến vào ghế giám khảo đã được tính toán, xem xét kỹ. Siêu mẫu có 14 năm kinh nghiệm trong làng mẫu, từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Trước đó, cô đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn tại "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Ban tổ chức tin người đẹp sẽ đưa ra đánh giá đúng, góp phần tìm ra tân hoa hậu.

Format truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có nhiều điểm mới, đẩy mạnh tính cạnh tranh. Ở vòng loại trừ, các giám khảo dựa vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếng Anh của thí sinh để đưa ra kết quả. Năm trước, chương trình không loại thí sinh theo từng tập. Năm nay sau mỗi thử thách, năm người kém nhất sẽ dừng cuộc thi. Show thực tế gồm chín tập, lên sóng từ trung tuần tháng 4.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", tổ chức từ ngày 22/2 đến 17/6, chung kết diễn ra ở TP HCM vào ngày 13/6. Ban tổ chức còn sắp xếp các hoạt động, cuộc thi phụ ở sáu tỉnh gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (Người đẹp biển), Bến Tre, Long An (Đại sứ sinh thái và môi trường), Lâm Đồng (Người đẹp thể thao), TP HCM (Fashion show, trang phục dân tộc, bán kết, chung kết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Võ Hoàng Yến làm giám khảo Miss Universe Vietnam