Vợ chồng hờ dùng xe đạp cướp tài sản của chủ quan nước

Minh Quân| 17/08/2016 22:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào quán uống nước, thấy bà chủ quán có đeo nhiều vàng trên người, đôi vợ chồng hờ đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bà chủ quán để chiếm đoạt một số tiền lớn.

Ngày 17/8, TAND Tp Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Thành Long (SN: 1993; trú tại: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Thị Hạnh (SN: 1995; trú tại: xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 20/6/2014, bị cáo Nguyễn Thành Long và Phạm Thị Hạnh đi xe đạp từ huyện Tư Nghĩa ra Tp Quảng Ngãi dạo chơi, sau đó cả 2 đến nhà nghỉ Khánh Hiền ở phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi thuê phòng để ở lại.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Long và Hạnh điều khiển xe đạp đi dạo rồi đến quán nước nhà bà Nguyễn Thị Kim Trung (SN: 1960; trú tại: tổ 16, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi) để uống nước.

Lúc này, Long quan sát thấy bà Trung có đeo 1 sợ dây chuyền và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng. Thấy vậy, Long nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Trung, một lúc sau Long rủ Hạnh cùng tham gia và được Hạnh đồng ý.

Vợ chồng hờ dùng xe đạp cướp tài sản của chủ quan nước

Nguyễn Thành Long và Phạm Thị Hạnh trước vành móng ngựa

Khoảng 11h ngày 21/6/2014, Long điều khiển xe đạp chở Hạnh mang theo 1 con dao Thái Lan, cuộn băng keo, dây nilon…, đến trước cổng trường ĐH Phạm Văn Đồng ngồi uống nước, đồng thời để quan sát nhà bà Trung.

Đến 11h 30 phút cùng ngày, Long chở Hạnh đến quán nước nhà bà Trung, thấy bà Trung ở nhà 1 mình nên Long dừng xe lại rồi vào giả vờ hỏi mua thuốc lá rồi dùng dao khống chế bà Trung nằm xuống nền nhà.

Lúc này, bà Trung hô hoán, chống cự thì Long bảo Hạnh lấy dây và băng keo trói tay chân bà Trung lại. Nguyễn Thành Long giật lấy sợi dây chuyền của bà Trung đang đeo trên cổ và 1 ĐTDĐ, trong lúc giằng co thì chiếc lắc bằng vàng trên tay của bà Trung văng ra, Long tìm nhưng không thấy.

Cùng lúc này, Phạm Thị Hạnh lục tủ đựng tiền của bà Trung cướp được 8.500.000 đồng, 3 thẻ vàng SJC, 1 nhẫn vàng 18k, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn vàng 97%.

Cướp xong, Nguyễn Thành Long chạy bộ xuống đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, còn Hạnh điều khiển xe đạp chạy đến trước cổng trường ĐH Phạm Văn Đồng rồi bỏ lại xe ở đây.

Sau đó, cả hai cùng nhau bỏ trốn vào Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, Long và Hạnh đem bán toàn bộ số vàng cướp được với số tiền 32.000.000 đồng, cả hai tiếp tục bỏ trốn vào phường Dĩ An, thị xã Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Sau khi bị cướp số tài sản trên bà Nguyễn Thị Kim Trung trình báo sự việc lên công an. Ngày 30/6/2014, cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long và Phạm Thị Hạnh.

Ngày 14/7/2014, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Tp Quảng Ngãi kết luận tổng số tiền mà Nguyễn Thành Long và Phạm Thị Hạnh cướp được của bà Nguyễn Thị Kim Trung là 55.569.000 đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Thành Long và Phạm Thị Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét tính chất và mức độ phạm tội, cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long với mức án 8 năm tù, Phạm Thị Hạnh 7 năm tù.

Đồng thời, buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường cho bà Nguyễn Thị Kim Trung tổng số tiền mà 2 bị cáo đã chiếm đoạt được.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng hờ dùng xe đạp cướp tài sản của chủ quan nước