Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh

Trọng Bằng| 03/08/2017 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của Bộ Ngoại giao Đức”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ.

Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh

 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Chiều 3/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã làm rõ một số thông tin liên quan tới vụ việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú và mối quan hệ giữa Việt Nam-Đức sau vụ việc này.

Đề cập tới thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức vào ngày 2/8 yêu cầu tùy viên an ninh của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phải rời Đức trong vòng 48 giờ, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của Bộ Ngoại giao Đức”.

Về vụ việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, bà Hằng cũng thông tin thêm: “Thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải. Theo đó, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra”.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức trong tương lai, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức”. 

Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24-C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú vào ngày 31/7/2017 vừa qua.

Cơ quan An ninh điều tra -  Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/9/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, đối tượng Thanh đã bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh