Việt Nam chúc mừng nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy nhậm chức

Trọng Bằng| 23/10/2022 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp bà Giorgia Meloni nhậm chức Thủ tướng Italy, ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

viet-nam-chuc-mung-italy-co-nu-thu-tuong-dau-tien.jpg
Thủ tướng được chỉ định Giorgia Meloni phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Sergio Mattarella tại Rome, Italy, ngày 21/10. Ảnh: AFP.

Ngày 22/10, bà Giorgia Meloni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy.

Bà Meloni là người đứng đầu liên minh cánh hữu, gồm 3 đảng Anh em Italy (FdI), Liên đoàn và Forza Italia (FI), giành được đa số ghế trong cả hai viện của Quốc hội sau cuộc bầu cử sớm ngày 25/9.

Bà Giorgia Meloni, 45 tuổi, lãnh đạo đảng Anh em Italy (FdI), được Tổng thống Italy Sergio Mattarella ủy thác thành lập chính phủ vào chiều 21/10. Bà đã tuyên thệ nhậm chức vào 10h ngày 22/10 (15h giờ Hà Nội), trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy.

Đây là chính phủ thứ 68 của Italy từ năm 1946 và là chính phủ cánh hữu nhất kể từ thời trùm phát xít Benito Mussolini.

Chính phủ mới sẽ được lưỡng viện quốc hội Italy bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần sau.

Bà Meloni sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, như nguy cơ suy thoái kinh tế cận kề, giá năng lượng tăng và khủng hoảng Ukraine.

Liên minh ba đảng bảo thủ muốn thương lượng lại về số tiền Italy nhận được từ quỹ phục hồi hậu Covid-19 của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, số tiền này lại liên quan hàng loạt cải cách mới bắt đầu dưới thời người tiền nhiệm Mario Draghi. Giới phân tích nhận định bà Meloni sẽ không có nhiều không gian hành động.

Nhà kinh tế Gilles Moec nói bà Meloni sẽ phải tiếp tục những gì ông Draghi đang triển khai với nền kinh tế.

* Cũng nhân dịp ông Ignazio La Russa và ông Lorenzo Fontana được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Italy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp ông Antonio Tajani nhậm chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chúc mừng nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy nhậm chức