Âm nhạc - Phim

"Vệ binh dải Ngân Hà 3" gây tranh cãi khi phân loại độ tuổi không phù hợp

Minh Anh 08/05/2023 - 16:04

Bom tấn "Vệ binh dải Ngân Hà 3" vừa được khởi chiếu tại Việt Nam và thu về lượng doanh thu rất ổn định. Tuy nhiên, khán giả quốc tế không đồng tình với việc phân loại lứa tuổi PG-13 cho "Guardians of the Galaxy Vol. 3".

Vệ binh dải ngân hà 3 là bộ phim cuối cùng của James Gunn lại Marvel Studios và cũng là kết thúc cho một hành trình của nhóm chiến binh lầy lội này.

Với lời dẫn truyện của Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) về hành trình thành lập ra nhóm Guardians of the Galaxy cũng như mối tình với Gamora (Zoe Saldana).

tra-tan2.jpg
Vệ binh dải ngân hà 3 là bộ phim cuối cùng của James Gunn.

Sau khi nhân vật hy sinh trong Avengers: Infinity War (2018), phiên bản năm 2014 đã du hành thời gian cùng Thanos (Josh Brolin) và quyết định ở lại dòng thời gian hiện tại.

Sau quá trình tìm kiếm gian nan, họ lại gặp nhau trong một tình huống oái oăm nào đó. Tiếc thay, đây không phải phiên bản Gamora từng vào sinh ra tử và yêu Peter say đắm mà vẫn là một sát thủ máu lạnh từng phục vụ dưới trướng Thanos năm xưa. Phản diện High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) cũng chính thức lộ diện và hé lộ âm mưu tạo ra một “xã hội tiên tiến” hơn.

Sau nhiều ngày chờ đợi bộ phim đã được khởi chiếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, tác phẩm thứ 32 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) vấp phải ý kiến trái chiều về công tác phân loại độ tuổi người xem.

Một bộ phận khán giả quốc tế phản đối việc xếp hạng PG-13 (khán giả 13 tuổi trở lên) với Guardians of the Galaxy Vol. 3Họ cho rằng phim có nhiều phân cảnh bạo lực và một số từ ngữ chửi thề.

Trên thực tế, đạo diễn James Gunn đã mang đến tông màu đen tối hơn cho loạt phim về nhóm Vệ binh. Guardians of the Galaxy 3 xoay quanh câu chuyện nguồn gốc của Rocket Raccoon khi phải trải qua hàng loạt thí nghiệm và bị tra tấn dã man.

Tương tự nhóm bạn của chú gấu mèo cũng là nạn nhân của việc lạm dụng và ngược đãi động vật. Chúng bị thay thế các bộ phận bởi máy móc chỉ phục vụ cho mục đích tiến tới sự hoàn hảo của High Evolutionary.

tra-tan.jpg
Khán giả quốc tế không đồng tình với việc phân loại lứa tuổi PG-13 cho Guardians of the Galaxy Vol. 3 vì có nhiều yếu tố bạo lực kết hợp ngôn từ tục tĩu.

Quá khứ bi kịch của Rocket khiến người xem không khỏi xúc động, song điều đó dễ khiến lứa khán giả trẻ tuổi chịu ảnh hưởng tiêu cực từ bộ phim.

Ngoài ra, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đánh dấu việc chửi thề lần đầu tiên xuất hiện trong MCU. Chỉ vì bức xúc việc Nebula không biết mở cửa xe, Peter Quill đã khiến người xem ngỡ ngàng với lời nói khiếm nhã của mình.

Phân cảnh High Evolutionary bị nhóm Vệ binh hạ gục, lột da mặt gây sốc là không phù hợp với một bộ phim mang thương hiệu Disney/Marvel.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vệ binh dải Ngân Hà 3" gây tranh cãi khi phân loại độ tuổi không phù hợp