Ngày 6/9, tại Hải Phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 3; đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học;…
Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các dự thảo báo cáo, một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đề án Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), Đề án Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề cần nghiên cứu trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030.
Tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo, đồng thời khẳng định việc chuẩn bị các báo cáo trên là cần thiết. Nội dung các dự thảo báo cáo đã bao quát các vấn đề mới, quan trọng, thể hiện được các quan điểm, mục tiêu, các định hướng lớn và các đột phá phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; làm sâu sắc thêm những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được trong 100 năm qua.
Các văn kiện đã khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời làm rõ quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị cho việc xây dựng Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, TP. Hải Phòng mới có diện tích trên 3.190km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Hải Phòng đang nỗ lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu đạt mục tiêu GRDP năm nay 12,35%.
Cùng với đó, thành phố đang tích cực xây dựng Đề án “Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn các nhà khoa học, các chuyên gia của Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm ủng hộ và đóng góp, đề xuất những ý kiến cùng kinh nghiệm quý báu giúp thành phố xây dựng thành công đề án trên, góp phần xây dựng thành phố Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến, trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển ngang tầm với các đô thị tiêu biểu của châu Á.
Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Từ Kỳ họp thứ 10 đến nay, Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy với sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao; hoàn thành khối lượng công việc lớn phục vụ Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để tổ chức các cuộc hội thảo lý luận quốc tế; triển khai nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị cơ quan Thường trực chỉ đạo bộ phận chuẩn bị các báo cáo tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…