Sáng 2/9, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình được truyền hình trực tiếp với chất lượng hình ảnh được dư luận ca ngợi là “tuyệt đối điện ảnh”. Đằng sau mỗi góc máy sắc nét, mỗi cú lia mượt mà là sự đầu tư kỹ lưỡng của ê-kíp sản xuất gồm đạo diễn hình ảnh, quay phim, kỹ thuật viên, chỉ huy sản xuất và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam.
Thử thách lớn nhất của người làm truyền hình
Truyền hình trực tiếp là thử thách lớn nhất đối với người làm báo hình. Không có cơ hội để làm lại, mọi thao tác của quay phim và đạo diễn hình ảnh đều phải chính xác tuyệt đối. Vì vậy, khi đứng sau ống kính, ê-kíp VTV vừa chịu áp lực thời gian, vừa phải đối mặt với điều kiện khắt khe ngoài trời: nắng, mưa bất chợt, tiếng ồn từ quảng trường rộng lớn.
Với khán giả, chương trình diễn ra suôn sẻ, hình ảnh sống động, âm thanh vang dội, nhưng với ê-kíp VTV, đó là một “trận địa” thực sự. Hơn 30 máy quay được bố trí dày đặc quanh Quảng trường, từ nóc nhà cao tầng, vỉa hè hai bên đường, tới ngay sát khối đội hình duyệt binh.
Mỗi máy quay giữ một “trọng trách” riêng - toàn cảnh bao quát, cận cảnh gương mặt, lia máy theo khối quân, hay dõi theo khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay. Tất cả phải hòa nhịp tuyệt đối, như một bản giao hưởng nơi mỗi nốt nhạc đều quan trọng.
Để ghi lại một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, truyền hình trực tiếp không chỉ đòi hỏi thiết bị hiện đại mà còn cần tư duy nghệ thuật, sự nhạy bén của những người đứng sau máy quay.
Ê-kíp VTV đã làm việc suốt nhiều ngày trước lễ, khảo sát hiện trường, tính toán từng góc máy để vừa bao quát không gian quảng trường Ba Đình rộng lớn, vừa lưu giữ được những khoảnh khắc giàu cảm xúc.
Trước đó nhiều ngày, ê-kíp làm chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gần như “ăn ngủ” cùng hiện trường. Từ việc khảo sát ánh sáng buổi sáng sớm, lên phương án bố trí thiết bị, đến việc chạy thử các đường truyền tín hiệu - tất cả đều được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng phát sóng.
Đạo diễn Bùi Thái Dương (Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN) cho biết, từ tháng 6/2025, anh được giao nhiệm vụ tham gia làm tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ đầu, anh xác định đây là một nhiệm vụ quy mô đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu và sự phối hợp chặt chẽ của toàn ê-kíp.
"Để 'set up' một guồng máy vận hành hiệu quả là khối lượng công việc khổng lồ. Chúng tôi bắt đầu từ những bước đầu tiên như vẽ sơ đồ máy quay, sơ đồ thiết bị... Với số lượng máy móc khá lớn, chúng tôi phải tính toán từng tuyến đường, từng khối diễu binh, diễu hành - từ khối đi bộ, khối xe, không quân cho tới hải quân trên biển… tất cả đều phải lên kế hoạch từ sớm, ngay cả khi chưa có thông tin chi tiết", đạo diễn Thái Dương chia sẻ.
"Chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm từ các chương trình trực tiếp diễu binh ở một số quốc gia, xây dựng phương án với hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu và một Booth trung tâm; đồng thời bổ sung các thiết bị đặc biệt như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… để tạo góc nhìn đa chiều hơn cho các khối người, khối xe và toàn thể Lễ diễu binh, diễu hành" - Tổng đạo diễn cho biết.
Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa nhiều bộ phận - từ quay phim, đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật truyền dẫn, dựng hình - lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh đã được truyền hình trực tiếp thành công, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Những khung hình cận cảnh người lính bước đi hiên ngang, lá cờ Tổ quốc tung bay, nụ cười tự hào của đồng bào hai bên đường… tất cả được ghi lại một cách trọn vẹn, trở thành tư liệu quý giá cho hôm nay và mai sau.
Niềm tự hào được góp sức trong sự kiện trọng đại
Đặc biệt, trong không khí trang nghiêm và hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những thước phim mượt mà, giàu tính điện ảnh trên sóng VTV đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Những cú máy nửa vòng cung uyển chuyển cùng các góc cận cảnh chiến sĩ thực hiện điều lệnh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Người góp phần tạo nên loạt thước phim này là nhà quay phim tự do Lê Bảo Hân, hay còn được biết đến với nickname Steadihan. Anh là gương mặt quen thuộc trong giới làm phim, nổi bật với kinh nghiệm ở mảng điện ảnh, TVC quảng cáo và đặc biệt là kỹ năng sử dụng steadicam - thiết bị hỗ trợ đem lại những khung hình ổn định, mượt mà.
Anh Hân cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được mời tham gia ghi hình một số hạng mục trong lễ diễu binh, diễu hành A80. Trước ngày chính thức (2/9), anh đã có mặt ở các buổi sơ duyệt và tổng duyệt để chuẩn bị. Anh được giao đảm trách phần quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam, còn các phân đoạn khác do ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện.
Đằng sau những cú máy ấy là hàng tháng trời anh Hân cùng đồng nghiệp miệt mài tập luyện. Nhiều buổi sáng tinh mơ, khi Quảng trường còn vắng lặng, anh đã có mặt để thử góc nắng, ánh sáng; nhiều đêm khuya, anh cùng đồng nghiệp cặm cụi lắp đặt đường ray cho máy. Đồng nghiệp gọi anh là “người thợ – nghệ sĩ”: cẩn trọng đến từng chi tiết nhưng cũng đầy cảm xúc trong mỗi khung hình.
Sau ánh đèn sân khấu, ê-kíp không xuất hiện trên truyền hình, nhưng công sức của họ đã góp phần làm nên một “bản giao hưởng hình ảnh” lan tỏa cảm xúc, để ngày Quốc khánh không chỉ được chứng kiến bằng mắt, mà còn được ghi nhớ bằng trái tim.