Vác dao chém chú ruột vì con trâu đi lạc

Đoàn Nga| 30/11/2015 21:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy người lạ vác gậy xông tới đánh anh Ánh, nhân cơ hội đó Tạo cũng vác dao chém tới tấp chú ruột.

Ngày 30/11, TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đào Văn Tạo, 27 tuổi (ở Kim Long Thượng, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, phiên sơ thẩm Tạo bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội danh này.

Theo bản án sơ thẩm, sáng ngày 9/1/2015, anh Đào Văn Ánh (chú ruột của Tạo) lùa đàn trâu của gia đình ra chăn thả tại bãi cỏ đê sông Nhuệ, thuộc xã Hoàng Long. Đến 10h cùng ngày, Tạo cũng đưa đàn trâu nhà mình ra thả tại đây. Một lúc sau, một vài con trâu của Tạo đi lẫn vào đàn trâu của anh Ánh.

Do có hiềm khích từ trước, chẳng mấy chốc giữa hai chú cháu xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Khi cả hai đang “nói chuyện” bằng nắm đấm thì bất ngờ có một thanh niên đeo khẩu trang (hiện chưa xác định được lai lịch) cầm gậy xông tới đánh anh Ánh. Nhân cơ hội này, Tạo cũng xông vào dùng dao chém vào chân và vào mặt anh Ánh.

Vác dao chém chú ruột vì con trâu đi lạc

Bị cáo Đào Văn Tạo tại phiên phúc thẩm

Những nhát dao của cháu ruột không làm ảnh hưởng tới tính mạng của anh Ánh nhưng đã làm tổn hại 20% sức khỏe. Do chưa xác định được người thanh niên đeo khẩu trang hành hung anh Ánh nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Tạo phủ nhận việc dùng dao đâm chú, anh ta chỉ thừa nhận hung khí hành hung chú là hòn đá. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Tạo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy bị cáo đã thành khẩn nhận tội, nhân thân tốt và mức án 36 tháng tù mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng có phần quá nghiêm khắc, nên TAND TP Hà Nội quyết định giảm xuống còn 24 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác dao chém chú ruột vì con trâu đi lạc