Ngày 8/5, TAND huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã đưa ra xét xử bị cáo A Tùng (44 tuổi, trú tại xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, A Tùng (lúc này là công chức địa chính xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô) đã có hành vi gian dối trong giao dịch đất đai, làm giả giấy tờ, nhận tiền phí không đúng quy định và sách nhiễu, nhận hối lộ.
Cụ thể, A Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 bị hại trên địa bàn bao gồm bà N.T.T.T; ông N.V.T và ông L.L.H. với tổng số tiền hơn 247 triệu đồng.
Ngoài ra, A Tùng còn bị cáo buộc nhận hối lộ 3.500.000 đồng của ông L.L.H. để làm thủ tục giấy tờ đất đai.
Quá trình điều tra cũng cho thấy, A Tùng còn làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Tùng 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 7 năm tù về tội Nhận hối lộ; 9 tháng tù về tội “Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt A Tùng là 15 năm 3 tháng tù.