Ngày 28/3, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) tổ chức Gala họp mặt cựu người học tại cơ sở Long Phước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện không chỉ là dịp để các thế hệ người học, giảng viên và cán bộ Nhà trường cùng nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn đánh dấu bước phát triển mới khi ULAW chính thức đưa Thư viện tại cơ sở Long Phước vào vận hành.
Dấu mốc 50 năm và sự tiếp nối của cộng đồng cựu người học
Trong không khí trang trọng và ấm áp, Gala họp mặt cựu người học không chỉ là dịp hội ngộ của nhiều thế hệ thầy và trò, mà còn là điểm nhấn nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Từ tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam sau ngày đất nước thống nhất, qua nhiều giai đoạn kiện toàn, đổi mới mô hình đào tạo và mở rộng quy mô, ULAW từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo pháp lý hàng đầu ở khu vực phía Nam và cả nước.
Đặc biệt, dấu mốc ngày 30/3/1996 - khi Trường chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cùng quá trình trở thành trường đại học độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2000 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng để Nhà trường tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia.
Trong hành trình ấy, điều ULAW nhấn mạnh không chỉ là sự phát triển về quy mô hay mô hình tổ chức, mà còn là sự bền bỉ vun đắp giá trị con người. Từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành pháp lý, đến nay Trường đã mở rộng đào tạo ở nhiều bậc học và nhiều lĩnh vực liên quan, hướng tới mô hình đại học hiện đại, đa ngành, liên lĩnh vực, lấy khoa học pháp lý làm nền tảng. Hiện ULAW có khoảng 560 giảng viên, viên chức, người lao động; quy mô đào tạo khoảng 15.000 người học, trong đó có khoảng 10.000 sinh viên chính quy.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự hiện diện đông đảo của cộng đồng cựu người học - lực lượng được xem là một phần hữu cơ trong cấu trúc phát triển của Nhà trường. Theo thông tin từ ULAW, đến nay đã có gần 70.000 người học tốt nghiệp từ ULAW, đang công tác, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, pháp lý, kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, nhiều người trong số đó hiện đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức nghề nghiệp, cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề luật và doanh nghiệp. Không chỉ là “đầu ra” của quá trình đào tạo, cộng đồng cựu người học còn trở thành nguồn lực đồng hành với Nhà trường thông qua việc hỗ trợ kiến tập, thực tập, góp ý chương trình đào tạo, học bổng và các hoạt động học thuật.
Không gian sự kiện được thiết kế như một dòng chảy ký ức, nơi những câu chuyện nghề nghiệp, hành trình trưởng thành của từng thế hệ được đặt trong cùng một mạch đối thoại. Trên sân khấu chính, các thước phim tư liệu, chương trình giao lưu và các tiết mục nghệ thuật đã tái hiện hành trình 50 năm của Nhà trường theo cách cô đọng, dễ tiếp cận, đồng thời lan tỏa tinh thần “tự hào là người học ULAW”.

Khai trương Thư viện cơ sở Long Phước, hoàn thiện không gian học thuật hiện đại
Tại chương trình, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào vận hành Thư viện tại cơ sở Long Phước - một hạng mục hạ tầng học thuật quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường.
Việc khai trương thư viện không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, mà còn cho thấy định hướng xây dựng không gian học tập, nghiên cứu theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số trong giáo dục đại học.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đưa Thư viện cơ sở Long Phước vào vận hành là một dấu mốc có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường.
Theo TS. Lê Trường Sơn, công trình không chỉ bổ sung hạ tầng phục vụ đào tạo, mà còn thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Nhà trường trong xây dựng môi trường học thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đào tạo pháp lý.
Thư viện được thiết kế bao gồm các khu vực chức năng như không gian đọc, phòng mượn, hệ thống tra cứu và các trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập, nghiên cứu. Cùng với đó, hệ thống thư viện của ULAW hiện lưu trữ hàng chục nghìn đầu sách chuyên ngành luật, các tạp chí khoa học, luận văn, luận án và cơ sở dữ liệu điện tử chuyên sâu, từng bước được hiện đại hóa theo mô hình thư viện thông minh.

Có thể nói, sau 50 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, đồng thời từng bước mở rộng không gian phát triển theo mô hình đại học hiện đại, đa ngành.
Việc kết nối cộng đồng cựu người học song hành với đầu tư hạ tầng học thuật cho thấy định hướng phát triển đồng bộ của ULAW trong giai đoạn mới, vừa kế thừa nền tảng truyền thống, vừa hướng tới những yêu cầu mới của giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.
Những con số khảo sát việc làm cũng phần nào phản ánh chất lượng đào tạo của ULAW. Theo khảo sát năm 2025, tỷ lệ người học có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 97,43%; trong đó 32,3% có việc làm ngay sau khi ra trường và 53,1% tìm được việc trong vòng 3-6 tháng. Khoảng 86,5% người học làm việc đúng hoặc gần với chuyên môn được đào tạo; 77,6% có mức thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. Đáng chú ý, tỷ lệ đơn vị sử dụng lao động hài lòng với chất lượng cử nhân ULAW đạt 95,9%, cho thấy sự gắn kết tương đối chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và xã hội.