Tưng bừng ngày hội toàn dân tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc| 23/05/2021 20:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 850.000 cử tri Vĩnh Phúc phấn khởi, tuân thủ biện pháp phòng dịch Covid-19, đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa chung với không khí bầu cử của cả nước, sáng 23/5, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang trọng của tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra rất hào hứng.

Đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước khi vào khu vực bầu cử tất cả các đại biểu và cử tri đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn theo đúng quy định.

1.1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Thị Thành, 94 tuổi tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên và thực hiện bầu cử

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng người dân tại Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên và các cử tri đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu cho những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc cùng với ông Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Tường.

2(3).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành thực hiện quyền công dân của mình tại đơn vị bầu cử số 3, xã Vũ Di

Dự buổi khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2 (tổ dân phố Liên Bình), thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương) gồm có: ông Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện và thị trấn Hợp Hòa cùng đông đảo cử tri tổ dân phố Liên Bình.

Cũng trong sáng nay, huyện Yên Lạc đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 (thôn Dịch Đồng), xã Đồng Cương. Đến dự có: ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; đại diện một số sở, ngành của tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Đồng Cương và đông đảo cử tri thôn Dịch Đồng.

3(2).jpg
Bầu cử tại khu vực Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc

Song song với hoạt động bầu cử tập trung, đối với thực hiện bầu cử tại khu cách ly tập trung được tỉnh đặc biệt chú trọng. Tại đây, Tổ bầu cử tổ chức bầu cử riêng cho những người phục vụ tại khu cách ly và các công dân đang thực hiện cách ly. Sau khi tiếp nhận hòm phiếu phụ, Tổ bầu cử tiến hành khử khuẩn hòm phiếu và toàn bộ phiếu cử tri và danh sách cử tri.

Đồng thời, mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri thực hiện bầu cử. Sau mỗi lần thu phiếu, Tổ bầu cử khử khuẩn hòm phiếu và đến các phòng khác. Khi Tổ bầu cử đi làm nhiệm vụ đi theo một chiều, để tránh lây nhiễm chéo cho cử tri. Trước khi kiểm phiếu, hòm phiếu và các phiếu bầu đều được khử khuẩn, niêm phong hòm phiếu gửi lại Tổ bầu cử.

4(2).jpg
Bầu cử ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

Nhiều cử tri đang thực hiện cách ly tập trung phấn khởi cho biết, ban đầu, khi đi cách ly, nghĩ sẽ không thực hiện quyền công dân, nhưng hôm nay được trực tiếp bầu cử tại khu cách ly tập trung, thấy quyền công dân luôn được tôn trọng và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tiếp tục gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan vui mừng cho biết: Tôi tin tưởng rằng, cử tri tại các khu vực bầu cử sẽ sáng suốt lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để bầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, xứng đáng là những đại biểu của nhân dân, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền đề ra các quyết sách đúng đắn đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn tới cử tri và nhân dân Vĩnh Phúc đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này và chấp hành tốt quy định phòng chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử.

BOX:

850.291 cử tri trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về ĐBQH, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử. Các cử tri sẽ bầu ra 6 đại biểu ( 2 đại biểu Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu tại tỉnh) trong tổng số 10 ứng cử viên.

Về đại biểu HĐND, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 52 đại biểu cấp tỉnh trong tổng số 85 ứng cử viên; 301 đại biểu cấp huyện trên tổng số 488 ứng cử viên; 3.400 đại biểu cấp xã trên tổng số 5.680 ứng cử viên.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.163 đơn vị bầu cử HĐND (cấp tỉnh 13 đơn vị, cấp huyện 88 đơn vị; cấp xã 1062 đơn vị).

Hiện nay, đông đảo cử trỉ tại Vĩnh Phúc phấn khởi đến biểm bỏ phiếu, sáng suốt bầu ra các đồng chí đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử đang diễn ra thuận lợi, đúng quy định; giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng ngày hội toàn dân tại Vĩnh Phúc