Sáng 18/8, hơn 100 sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT) thuộc các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất quân lên đường tới 44 xã, phường để hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Tại điểm xuất quân Trường Đại học Duy Tân, ngay từ sáng sớm, không khí đã rộn ràng, nhiều sinh viên khoác trên vai ba lô, mang theo tinh thần háo hức của tuổi trẻ sẵn sàng bước vào một “chiến dịch đặc biệt”. Không chỉ là hoạt động tình nguyện đơn thuần, đây còn là hành trình giúp các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn trong môi trường làm việc thực tế và lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Duy Tân, ông Võ Thanh Hải cho biết, đợt này nhà trường huy động 57 sinh viên tình nguyện, phần lớn là sinh viên ngành CNTT, tham gia hỗ trợ tại 29 xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Điểm đáng chú ý, phạm vi triển khai trải rộng, bao gồm cả các khu vực khó khăn, vùng giáp biên giới như Sơn Hùng, La Nhất, Trà Linh (huyện Nam Trà Mi, Quảng Nam cũ) và xã đảo Tâm Hiệp. Trước ngày lên đường, các sinh viên đã trải qua 5 buổi tập huấn chuyên môn, trang bị kỹ năng xử lý sự cố, vận hành phần mềm và hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số.
Ông Võ Thanh Hải nhấn mạnh: “Làm ban ngày, tranh thủ tập huấn cho cán bộ ban đêm, có như vậy mới là một chiến dịch mang tính hiệu quả cao, chứ không chỉ dừng lại ở phong trào”.
Cùng chung tinh thần đó, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch cho hay, sau gần 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền hai cấp ở xã, phường, thực tế đã phát sinh nhiều khó khăn do một bộ phận người dân và cán bộ còn lúng túng khi sử dụng thiết bị và phần mềm phục vụ thủ tục hành chính.
Từ nhu cầu thực tế này, thành phố đã phối hợp cùng các trường đại học tuyển chọn 105 sinh viên ngành CNTT để tăng cường về cơ sở.
Theo kế hoạch, 69 xã, phường trên địa bàn có nhu cầu hỗ trợ, và đợt đầu tiên đã có 44 địa phương đón nhận lực lượng sinh viên tình nguyện. Nhiệm vụ của các em không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, xử lý sự cố kỹ thuật cho máy tính, máy in hay hệ thống mạng, mà còn trực tiếp hướng dẫn cán bộ và người dân sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, cũng như các ứng dụng tiện ích của thành phố như Danang Smart City, VNeID.
Đặc biệt, các sinh viên còn đóng vai trò “người bạn đồng hành” của doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận công nghệ mới, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục, cũng như giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng AI phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh.
Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương, hoạt động này còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, phát huy vai trò của CNTT trong việc tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Hơn hết, đây là cách để tuổi trẻ Đà Nẵng khẳng định tinh thần dấn thân, trách nhiệm và khát vọng cống hiến ngay từ những việc làm thiết thực nhất.