Tử hình kẻ sát hại, dâm ô bé gái 9 tuổi

Ngọc An| 19/01/2018 15:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bóp cổ bé gái tử vong, Củ sờ soạng vùng kín, lấy đôi bông tai rồi ném thi thể nạn nhân xuống ao nước.

Sáng ngày 19/1, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Dâm ô đối với trẻ em”.

Cáo trạng truy tố thể hiện, sáng ngày 20/4/2017, Củ đang nằm võng ở nhà thì thấy cháu Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thường Thới Tiền) đi ngang qua nhà.

Tử hình kẻ sát hại, dâm ô bé gái 9 tuổi

Bị cáo Củ tại tòa

Củ liền đuổi theo cháu N. đến chỗ vắng vẻ thì bóp cổ nạn nhân đến khi tử vong. Tiếp đó, Củ lấy đôi bông tai bằng vàng của cháu N, sờ soạng bộ phận sinh dục của cháu rồi ném thi thể xuống ao nước.

Ngày hôm sau, thi thể nổi lên và được người dân phát hiện đã trình báo công an.

Tại tòa, Củ khai do cháu N. chửi con gái mình nên đã đuổi theo gây án.

Xét hành vi phạm tội của Củ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 3 năm tù tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ sát hại, dâm ô bé gái 9 tuổi