Ngày 26/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1975, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 4h56 ngày 2/9/2024, tại khu vực đường bê tông liên thôn thuộc thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Trung đang cầm một bao ni lông màu đen có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu kiểm tra, Trung lập tức vứt bao xuống đất.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao ni lông có ba gói màu vàng hình hộp, trên bề mặt có in dòng chữ “YA/9991” màu xanh. Bên trong các gói chứa nhiều viên nén màu hồng và xanh, sau giám định xác định đây là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine với tổng khối lượng 1.610,26 gam.
Nguyễn Thành Trung khai nhận đây là số ma túy bị cáo vận chuyển thuê để lấy tiền công.
Trong quá trình điều tra, Trung khai rằng vào khoảng 16h ngày 30/8/2024, một người đàn ông không rõ lai lịch, sử dụng số điện thoại của Lào, đã gọi điện đặt vấn đề vận chuyển “hàng” từ Lao Bảo về Đông Hà với mức giá 7 triệu đồng/tấm. Trung hiểu đây là lời đề nghị vận chuyển ma túy và đồng ý.
Khoảng 21h ngày 1/9/2024, người này tiếp tục gọi điện yêu cầu Trung đến thôn Nại Cửu nhận một bao ni lông màu đen chứa ba tấm ma túy rồi mang về bến xe khách cũ tại thành phố Đông Hà để giao cho người nhận.
Rạng sáng 2/9/2024, Trung điều khiển xe máy đến địa điểm đã hẹn. Tại đây, Trung nhìn thấy một bao ni lông màu đen đặt cạnh chân cột điện, không mở ra kiểm tra nhưng biết chắc bên trong chứa ba tấm ma túy. Khi Trung đang cầm bao ni lông tiến về phía xe máy để vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại chỗ.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, mà còn đe dọa đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Xét thấy số lượng ma túy bị cáo vận chuyển là rất lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.