TT-Huế: Cử tri hăng hái tham gia ngày hội non sông

Ngọc Minh - Anh Vũ| 23/05/2021 12:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 23/5, cùng với cả nước, gần 900 ngàn cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế nô nức, phấn khởi tham gia thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2.083 tổ chức phụ trách bầu cử các cấp với 24.468 thành viên. Đến ngày 19/5, toàn tỉnh có 894.432 cử tri (440.574 nam và 453.858 nữ). Trong đó: Bầu cử đại biểu Quốc hội có 894.432 cử tri; Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế có 894.432 cử tri; Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có 893.910 cử tri; Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có 870.071 cử tri.

anh-5(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bầu cử

Đợt bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho cử tri được Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức chú trọng.

anh-6(1).jpg
Cử tri huyện A Lưới tham gia bầu cử

Trong ngày bầu cử, 100% thành viên tổ bầu cử, cử tri và những người có liên quan được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn, quét mã QR khai báo tế trước khi vào khu vực bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng quy định 5k. Công tác thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau đã qua sử dụng cũng được thực hiện cẩn thận.Trong trường hợp nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt hoặc ho, thì sẽ đưa ngay cử tri đến khu cách ly tạm thời đã được bố trí và thông báo ngày chơ cơ quan y tế địa phương để áp dụng các biện pháp phòng dịch.

cu1.jpg
cu2.jpg
cu3.jpg
cu4.jpg
cu5.jpg

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Cử tri hăng hái tham gia ngày hội non sông