Đời sống

Truyền thông là chìa khóa thay đổi nhận thức trong phòng, chống ma túy

Duy Uyên 24/06/2025 - 15:05

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 và là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các định hướng lớn về đổi mới công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

kyket.jpg
Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông trong lĩnh vực phòng, chống ma túy

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: “Việc ký kết hợp tác giữa Báo CCB Việt Nam và Viện PSD là bước đi cần thiết, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy”.

Ông nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp Hội CCB đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phát hành hàng ngàn tài liệu, tham gia phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị Báo CCB Việt Nam và Viện PSD phải có nhiều cách làm hay, phương pháp truyền thông phù hợp để công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được thiết thực, đi vào chiều sâu.

Phải lồng ghép các chương trình truyền thông, nhiều tuyến bài sâu, có chất lượng, dễ hiểu có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp về lĩnh vực phòng chống ma túy.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, cảnh báo thực trạng đáng lo ngại khi cả nước hiện có trên 265.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, với gần 80% trong số đó dưới 25 tuổi.

Ông đánh giá cao vai trò truyền thông và đề nghị việc tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, phương pháp phù hợp và khẳng định ma túy có thể cai nghiện thành công.

Ông cho rằng, bên cạnh công tác nghiệp vụ, truyền thông giữ vai trò then chốt trong thay đổi nhận thức và hành vi, góp phần phòng ngừa từ gốc.

“Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ đem lại nhiều kết quả thiết thực”, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói.

cuuchienbinh.jpg
Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu
cuuchienbinh2.jpg
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam
cuuchienbinh3.jpg
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phụ trách Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam
tuan.jpg
Tiến sĩ Lê Trung Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PSD
van.jpg
CCB Nguyễn Viết Vân, Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã

Tại lễ ký kết, Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phụ trách Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam nhìn nhận, ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Ông cho rằng, báo chí cần đổi mới mạnh mẽ hình thức truyền thông về phòng, chống ma túy, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa cộng đồng, thông qua chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật...

Ông cũng cho biết, chuyên mục “Vì cộng đồng không ma túy” đã chính thức được đưa vào vận hành trên báo điện tử của Báo CCB Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tiến sĩ danh dự Lê Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện PSD, người từng cai nghiện thành công và dành hơn 25 năm cống hiến cho công tác phòng chống ma túy, khẳng định: “Truyền thông là mũi nhọn mềm nhưng sắc bén trong cuộc chiến này. Chúng tôi quyết tâm triển khai các chương trình truyền thông đi đôi với giáo dục kỹ năng, chuyển đổi hành vi và hỗ trợ cộng đồng".

CCB Nguyễn Viết Vân, Chủ nhiệm CLB B93 phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), người có hơn 30 năm hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập, nhấn mạnh vai trò của tình cảm, sự kiên nhẫn và đồng hành trong tiếp cận người nghiện: “Hãy coi họ như con cháu trong nhà, dùng sự chân thành để khuyên bảo và nâng đỡ.”

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã giới thiệu bộ nhận diện chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với logo, màu sắc, khẩu hiệu và ấn phẩm đồng bộ.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng lan tỏa thông tin và mô hình hiệu quả về phòng ngừa, cai nghiện và quản lý sau cai trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông là chìa khóa thay đổi nhận thức trong phòng, chống ma túy