Trong bối cảnh đời sống ngư dân còn nhiều khó khăn, Chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương triển khai 5 năm qua đã trở thành điểm tựa vững chãi cho cộng đồng ngư dân. Bên cạnh chăm lo sức khỏe, chương trình còn củng cố sinh kế, tăng cường kiến thức pháp luật và lan tỏa trách nhiệm xã hội của lực lượng Cảnh sát biển. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 đã tiếp sức cho ngư dân vững tin ra khơi, giữ gìn chủ quyền biển đảo.
Chiều 15/11, tại phường Phước Thắng (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” giai đoạn 2020-2025. Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả 5 năm đồng hành chăm lo sức khỏe, đời sống cho ngư dân khu vực ven biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
Lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và “Lương y như từ mẫu”
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020-2025, hai đơn vị đã tổ chức 4 đợt hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh; 2 đợt tại Lâm Đồng; 2 đợt tại Đồng Tháp; 2 đợt tại Vĩnh Long… với hàng chục nghìn lượt người dân được tuyên truyền, tư vấn, khám và điều trị bệnh.

Các đơn vị đã trao tặng 400 tủ thuốc và túi thuốc y tế cho tàu cá; trao 1.662 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân với tổng trị giá hơn 1,82 tỷ đồng.
Trong giai đoạn dịch Covid-19, hai đơn vị huy động 31 lượt cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch; hỗ trợ 920 suất quà (1 triệu đồng/suất); cấp phát 6.000 chai dung dịch sát khuẩn, 45.000 khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm giúp nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn.

Không chỉ tập trung vào công tác khám chữa bệnh, lực lượng đoàn viên, hội viên của hai đơn vị còn tổ chức 6.080 lượt người tham gia vệ sinh môi trường; thu gom 20 tấn rác, làm sạch 60km bờ biển và 110km đường giao thông, trồng 1.500 cây xanh, góp phần gìn giữ môi trường sinh thái biển.
Ở lĩnh vực chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương triển khai nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại như nội soi 3D, dây chuyền xét nghiệm tự động, sàng lọc - điều trị ung thư vú, chăm sóc sơ sinh chuyên sâu… Bệnh viện cũng khám phụ khoa cho 17 quân nhân nữ và 36 thân nhân cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Song song đó, hai đơn vị phát hành 3.900 tờ rơi chăm sóc sức khỏe, 2.650 tờ rơi và 3.500 sổ tay tuyên truyền pháp luật; tổ chức 9 lượt tập huấn kỹ năng sơ cứu, cứu nạn trên biển cho hơn 600 ngư dân và học sinh. Gần 200 tin, bài, phóng sự của các cơ quan báo chí đã phản ánh hoạt động của Chương trình, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng.

Góp phần chăm lo sức khỏe, tiếp sức cho ngư dân bám biển
Qua 5 năm triển khai, Chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” đã hỗ trợ thiết thực cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ven biển; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ gìn chủ quyền và an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bệnh viện Hùng Vương tiếp tục ký kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030; đồng thời trao thưởng cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025.

Khi những chuyến tàu lại chuẩn bị vươn khơi, khi những người Cảnh sát biển và những y bác sĩ vẫn ngày ngày lặng lẽ gieo mầm yêu thương, chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” tiếp tục mang trong mình sứ mệnh của sự sẻ chia, về niềm tin, về sự gắn kết giữa đất liền và biển cả. Đó cũng chính là điều làm nên sức mạnh để ngư dân yên tâm bám biển, giữ màu xanh bình yên cho Tổ quốc.