Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa được tổ chức Times Higher Education (THE) công nhận là trường đại học đạt mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc năm 2025 (THE Impact Rankings 2025).
Theo đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ được THE xếp hạng thứ 11 trong số 16 trường đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025.
Cùng góp mặt trong danh danh sách này có các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng,…
Theo Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ, để có thứ hạng 11 trong top 16 trường Đại học Việt Nam đạt THE impact rankings 2025, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã phải nỗ lực đạt điểm cao trong nhiều tiêu chí của THE đưa ra như: sức khoẻ và hạnh phúc - Good Health and Well-being; nước sạch và vệ sinh - Clean water and Sanitation; hợp tác vì các mục tiêu phát triển bền vững - Partnerships for the Goals…
Kết quả này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong việc thúc đẩy giáo dục gắn với trách nhiệm xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, ngành Y khoa quốc tế của nhà trường đã được Bộ Y tế Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn đào tạo quốc tế – một cột mốc khẳng định chất lượng chuyên môn và năng lực hội nhập toàn cầu của trường Đại học Nam Cần Thơ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bên cạnh đó, nhằm đón đầu xu thế toàn cầu hóa trong giáo dục, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ triển khai chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh cho 10 ngành học chủ lực trong năm học tới, bao gồm: Y khoa Quốc tế, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện.
Đây là một trong những chiến lược trọng điểm góp phần hiện thực hóa cam kết phát triển đại học theo định hướng quốc tế, mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên trong môi trường toàn cầu đầy năng động và cạnh tranh.
THE Impact Rankings là bảng xếp hạng đại học duy nhất trên thế giới hiện nay đánh giá các trường dựa trên mức độ tác động tích cực đến xã hội, con người và hành tinh, theo 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) do Liên Hợp Quốc khởi xướng.
Đây là một trong 3 bảng xếp hạng danh giá nhất toàn cầu do tổ chức Times Higher Education (THE) thực hiện – cùng với THE World University Rankings và THE Asia University Rankings.