Giáo dục

Trường Đại học Luật TP.HCM khai giảng năm học 2023 - 2024

PV 16/10/2023 - 10:41

Ngày 15/10, tại cơ sở Bình Triệu, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 với sự tham gia của gần 2000 cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM chúc mừng 2.123 Tân sinh viên khóa 48 chính thức trở thành thành viên của mái nhà chung Ulaw và nhắn nhủ đến các tân sinh viên:

Hãy bình tĩnh, hãy chia sẻ và tìm sự tư vấn, hỗ trợ từ các anh chị sinh viên, từ bạn bè và các thầy cô. Hãy chuẩn bị những hành trang cần thiết cho mình ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.

3-ts.-le-truong-son-hieu-truong-truong-dh-luat-tp.hcm-phat-bieu-tai-le-khai-giang-nam-hoc-2023-2024.jpg
TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới 2023 - 2024.

Xây dựng cho mình một phương pháp học đại học 1 cách khoa học và hiệu quả. Phải rèn luyện cho mình tinh thần chủ động sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, phải có kế hoạch để trau dồi thêm ngoại ngữ để có thể vừa đạt được chuẩn ngoại ngữ để tốt nghiệp ra trường nhận tấm bằng Đại học Luật TP.HCM, vừa sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động đang ngày càng quốc tế hóa như hiện nay.

Hãy tự tin và mạnh dạn tham gia vào các hoạt động phong trào để trang bị thêm các kỹ năng mềm, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội, công tác thiện nguyện, phục vụ cộng đồng.

2-ts.-le-truong-son-hieu-truong-truong-dai-hoc-luat-tp.hcm-danh-trong-khai-giang-chao-mung-nam-hoc-moi-2023-2024.jpg
TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Chủ động nắm bắt và trang bị thêm các kiến thức về công nghệ. Việc nắm bắt được xu hướng và sự phát triển của công nghệ sẽ rất hữu ích cho quá trình phát triển nghề nghiệp của các em sau này.

Hiện nay, Trường là cơ sở trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược phát triển trường đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Với mục tiêu là xây dựng Trường Đại học Luật TP.HCM thành Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với nòng cốt là Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn đắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện về quản trị đại học, phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất, đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện… để mang lại cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất; Tăng cường các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học để các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của sinh viên đều được lắng nghe và đáp ứng phù hợp; cũng như tăng cường các hoạt động trải nghiệp thực tế nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi, giao lưu với các trường đại học nước ngoài…

008a9938.png
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo kết quả thống kê của Nhà trường xếp loại học tập của 8.393 sinh viên theo học hình thức chính quy văn bằng 1 trình độ Đại học trong năm học 2022-2023: 79,28% có kết quả học tập rất tốt, cụ thể: 79 sinh viên xếp loại xuất sắc, 1.093 sinh viên xếp loại giỏi, 5.482 sinh viên xếp loại khá;

Tại buổi lễ, nhà trường đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, khen thưởng 2 tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc”; 6 tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến”; 58 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm học 2022 – 2023; 56 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2022 – 2023; 18 có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường và Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2023; 9 tân sinh viên khóa 48 có kết quả xét tuyển đầu vào cao trong kỳ tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023.

Theo thông báo về kết quả tuyển sinh đại học năm 2023, Trường Đại học Luật TP.HCM đạt 100% chỉ tiêu với 2 phương thức: Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm (tối đa 40% chỉ tiêu) và Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (60% chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, Nhà trường đã trao tặng 20 suất học bổng từ nguồn Quỹ hỗ trợ sinh viên cũng như kêu gọi được hơn 800 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh viên trao tặng Quỹ Hỗ trợ sinh viên của Nhà trường.

Ngay sau Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 đã diễn ra các hoạt động của Ngày hội Xin chào chào đón Tân sinh viên khóa 48 gồm nhiều hoạt động như gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo các Khoa, Thầy, Cô với Tân sinh viên, chương trình ẩm thực sinh viên, giao lưu CLB - đội - nhóm và Đêm văn nghệ sôi động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Luật TP.HCM khai giảng năm học 2023 - 2024