Giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Luật của Trung Quốc

Anh Tuấn(TH) 12/04/2023 - 10:54

Sáng 11/4, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía đại diện Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc có ông Lý Thường Lạc - Cố vấn pháp luật, Bộ Tư pháp Trung Quốc hiện đang công tác tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng các cộng sự là bà Zhang Tong; bà Zhang Yi Liu; bà Nguyễn Thu Hằng.

dsc00446.png
Ông Lý Thường Lạc - Cố vấn pháp luật, Bộ Tư pháp Trung Quốc  và PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội tại buổi làm việc

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế cùng Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Khoa Pháp luật quốc tế; Viện luật so sánh.

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh bày tỏ vui mừng và vinh dự được tiếp đón ông Lý Thường Lạc, cố vấn pháp luật, Bộ Tư pháp Trung Quốc cùng đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh đã giới thiệu tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ, công tác tuyển sinh, đào tạo, hợp tác quốc tế; cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bên cạnh đó, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh giới thiệu chung về quan hệ hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội và các đối tác Trung Quốc bao gồm: Đại học Chính pháp Trung Quốc, Đại học Vân Nam Trung Quốc, Đại học Tài kinh chính pháp Trung Nam, Đại học Dân tộc Quảng Tây và hai trường chuẩn bị phát triển quan hệ hợp tác là Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh mong muốn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với các cơ sở đào tạo luật nói chung của Trung Quốc và được sự hỗ trợ về học bổng cho cán bộ, sinh viên của Nhà trường.

Về phía đại diện Đoàn Đại sứ quán Trung Quốc, ông Lý Thường Lạc cũng mong muốn được trao đổi thêm về tình hình hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo Luật của Trung Quốc, phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Ông Lý Thường Lạc cũng chia sẻ thêm về việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền tại Việt Nam, Trung Quốc và công tác nghiên cứu pháp luật quốc tế. Ông Lý Thường Lạc cũng hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội ngày càng được thắt chặt để làm tiền đề thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với các cơ sở đào tạo luật của Trung Quốc.

Theo Tổng hợp
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Luật của Trung Quốc