Trung ương Đoàn bầu bổ sung hai Bí thư

Xuân Lan| 09/09/2016 16:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Bùi Quang Huy và Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn bầu bổ sung hai Bí thư

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn (giữa) tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí vừa được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thống nhất giới thiệu để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012-2017. 

Với 129 đại biểu có mặt, đồng chí Bùi Quang Huy đạt 129/129 phiếu; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đạt 126/129 phiếu.

Đồng chí Bùi Quang Huy, sinh năm 1977, quê quán Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Đồng chí có 16 năm làm công tác Đoàn, từng trải qua các vị trí công tác như Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; cán bộ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh; Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn; Phó trưởng Ban; Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn. Từ tháng 4/2015 đến nay, đồng chí là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, sinh năm 1978, quê quán Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế, cử nhân ngoại ngữ; từng giữ các vị trí: Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư thường trực, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; từ tháng 4/2016 đến nay là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Với việc bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X hiện có 7 đồng chí.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung ương Đoàn bầu bổ sung hai Bí thư