Trực tuyến ĐHĐCĐ Coteccons: Tiếp tục bị chất vấn kế hoạch 2014

24/04/2014 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/04, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây dựng Cotec - Coteccons (HOSE: CTD) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu hợp nhất 7,400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 300 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Đại hội năm nay diễn ra khá êm đẹp. Tuy nhiên theo chia sẻ của HĐQT thì cổ đông lớn cũng đã chất vấn rất nhiều trước Đại hội và HĐQT chỉ vừa mới được thông qua kế hoạch 2014 này vào tuần trước. HĐQT cũng cho biết, đây sẽ là mức xà để CTD cố gắng nhảy qua.

Được biết, vào năm ngoái, cổ đông lớn cũng đưa ra nhiều ý kiến phản đối kế hoạch mà HĐQT đặt ra cho năm 2013. Tuy nhiên, điểm khác biệt là những ý kiến này được đưa ra ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. CTD đã có một kỳ đại hội rất nóng!

11h30: Đại hội thông qua tất cả các tờ trình. Đồng thời thống nhất bầu bổ sung ông Brian Quan Pham (đại diện Indochina Capital) làm thành viên HĐQT, ông Hồ Văn Chí Thành vào vị trị thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017. 

10h48: Thảo luận

Cổ đông lớn chưa muốn phát hành thêm cổ phần

Đại diện Red River Holding chất vấn, CTD đang có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong khi đó vốn của công ty không cao, thanh khoản cổ phiếu thấp, vì thế đề nghị ban lãnh đạo thực hiện chia tách cổ phiếu để huy động vốn cũng như hỗ trợ thêm để tạo thanh khoản trên thị trường.

Ông Dương cho biết, vốn điều lệ không ảnh hưởng đến việc nhận thầu của công ty bởi họ chỉ nhìn vào tiền mặt và tổng tài sản. Công ty cũng sẽ xem xét thời điểm phù hợp để chia tách cổ phiếu.

Vốn điều lệ thấp cũng là có lợi khi UBCK cho phép mở room ngoại thì CTD sẽ phát hành thêm huy động vốn từ đối tác nước ngoài.

Tình hình kinh doanh quý 1/2014 của CTD như thế nào?

Kết quả kinh doanh quý 1 tăng 10% so năm ngoái.

Còn kế hoạch 2014 thì HĐQT cũng bị chất vấn rất nhiều và vừa mới được thông qua tuần trước. Đây là mức xà để CTD cố gắng nhảy qua.

Kế hoạch vài năm tới về đầu tư vào cơ sở hạ tầng? Cần có câu trả lời cụ thể về chia tách cổ phiếu thưởng?

CTD sẽ hợp tác với Fecon (FCN) và Cienco 1 để thành lập công ty hạ tầng. Hiện công ty đang đàm phán về tỷ lệ sở hữu và trước khi tham gia sẽ xin ý kiến HĐQT.

Việc chia tách cổ phiếu thì phải được sự đồng ý của cổ đông lớn, tuy nhiên hiện cổ đông lớn cho rằng phát hành cổ phiếu bây giờ chưa phù hợp.

Đang xin giấy phép cho văn phòng tại Myanmar

Unicons mở rộng văn phòng thị trường tại Campuchia, trong khi đó CTD đang nắm giữ 51% Unicons, vậy tại sao CTD không mở rộng thị trường tại những khu vực đó để nâng cao hình ảnh CTD?

Theo phân công thì Unicons mở văn phòng tại đó, bởi dự án bên đó không lớn, trường hợp có dự án lớn thì CTD sẽ tham gia.

Văn phòng tại Myanmar thì CTD đang xin giấy phép. CTD cũng chưa có kế hoạch nắm giữ 100% vốn Unicons, tuy nhiên nếu muốn nắm giữ thì “quá dễ” bởi để là người nhà.

09h50: Được biết, với vốn điều lệ 422 tỷ đồng, tính đến ngày 26/03/2014, cổ đông lớn của CTD gồm:

  • Kustocem Pte. Ltd (24.72%)
  • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt (8.34%)
  • Indochina Holdings Group Limited (7.11%)
  • Công ty TNHH TM Ánh Sáng (6.08%)

09h45: Năm qua CTD đã mua lại cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết là CTCP Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) lên 51%, hoàn thành vào tháng 5/2013.

Theo báo cáo của HĐQT, tổng giá trị hợp đồng ký mới tại công ty mẹ CTD trong năm 2013 đạt 5,702 tỷ đồng. Cộng thêm doanh thu chuyển sang từ năm 2012 và trừ đi doanh thu thực hiện 2013, công ty mẹ có được tổng doanh thu chuyển sang năm 2014-2015 là 4,169 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2012. Tổng doanh thu chuyển sang năm 2014-2015 sau khi hợp nhất ước đạt khoảng 5,155 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ các dự án nhà xưởng và thương mại.

CTD vừa trúng thầu dự án Metropolis tại quận 2

09h00: Mở đầu Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Bá Dương cho biết CTD vừa trúng thầu dự án Metropolis tại quận 2 với tổng vốn đầu tư trên 3,000 tỷ đồng với 3,200 căn hộ, thời gian hoàn thành trong 30 tháng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay CTD đã trúng thầu trên 10 công trình nhưng không công bố được do yêu cầu của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, CTD cũng đã liên doanh với đối tác Nhật Aeon theo mô hình mới để thi công dự án ở Hà Nội với tổng giá trị 150 triệu USD, trong đó CTD hưởng 20% lợi nhuận còn lại đối tác Nhật là 80%.

Trực tuyến ĐHĐCĐ Coteccons: Tiếp tục bị chất vấn kế hoạch 2014

Trước thềm Đại hội

Theo tài liệu công bố trước giờ Đại hội, HĐQT sẽ trình mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 với mức cao nhất là thù lao Chủ tịch 15 triệu đồng/tháng.

HĐQT cũng trình việc bổ nhiệm ông Brian Quan Pham (đại diện Indochina Capital) làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay cho ông Nguyễn Thanh Oai; miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Từ Đại Phúc do được bổ nhiệm chức Giám đốc kinh doanh và bầu 1 thành viên BKS thay thế.

Được biết năm 2013, CTD thực hiện được 6,189 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 257 tỷ đồng. Kết quả này đều vượt xa kế hoạch (lần lượt là 5,000 tỷ đồng và 220 tỷ đồng) mà ĐHĐCĐ 2013 khá giằng co để đặt ra. Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức 20% năm 2013 (đã tạm ứng 10% vào tháng 3/2014).

Thanh Nụ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trực tuyến ĐHĐCĐ Coteccons: Tiếp tục bị chất vấn kế hoạch 2014