Trận huyết chiến chỉ vì món nợ 500 ngàn

25/10/2013 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị nhóm bạn của “chủ nợ” đánh đập thậm tệ, Hùng đã vác dao đi phục thù. Trận huyết chiến đã làm một người tử vong.

Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù đối với Trương Thanh Hùng (SN 1993, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2012, Hùng vay anh Đỗ Thế Anh 500.000 đồng. Đến tháng 1/2013, Anh rủ bạn tên Vỹ đến quán internet nhà anh Hùng đòi tiền. Thấy Hùng nói chưa có tiền trả, lập tức hai thanh niên nhảy vào đấm đá Hùng thậm tệ. Hai ngày sau, Hùng mang tiền đến trả cho Anh và yêu cầu Vỹ phải đến xin lỗi anh vì tội đánh người vô cớ. Tuy nhiên, Vỹ chẳng những không xin lỗi, còn lên giọng thách đố.

Bực tức vì thái độ của kẻ vô cớ đánh mình, Hùng về chuẩn bị hung khí tới điểm hẹn gặp Vỹ. Khi vừa giáp mặt nhau, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến, Vỹ đã bị Hùng đâm thủng tim và tử vong ngay sau đó.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trận huyết chiến chỉ vì món nợ 500 ngàn