Trà Vinh: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ Định An

congly.com.vn| 13/04/2012 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ cháy lớn xảy ra lúc gần 0h ngày 20-10 đã thiêu rụi hoàn toàn 53 sạp hàng hoá của khu chợ Định An, thuộc thị trấn Định An, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong khu chợ, ước tính thiệt hại ban đầu trên 4 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy 58 căn ở thị trấn cửa biển này hơn hai tuần trước gây thiệt hại 5 tỷ đồng. Ảnh: Thiên Phước.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một tiệm bán hủ tiếu sau đó lan nhanh trong đêm nên không một hộ kinh doanh nào kịp lấy tài sản ra ngoài. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng các loại máy bơm chữa cháy loại nhỏ để khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang khu dân cư gần chợ. Do địa điểm xảy ra cháy cách trung tâm chữa cháy khoảng 40 - 50 km nên phải 40 phút sau, các xe chữa cháy tại khu vực trung tâm của huyện Duyên Hải và Tp.Trà Vinh mới đến được hiện trường. Đến gần 3 giờ sáng, đám cháy hoàn toàn được khống chế.

Chợ Định An là khu chợ tự phát lâu năm, các sạp bán hàng được xây cất tạm bợ bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, chủ yếu là tôn và lá. Đây là một khu chợ khá sầm uất, kinh doanh đủ các loại mặt hàng như rau củ, hàng hoá thực phẩm, kinh doanh ăn uống, vải sợi; trong đó có khoảng 15 hộ kinh doanh để hàng hoá tại chỗ và có người ngủ lại.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng câu mắc điện tại đây rất tuỳ tiện, chằng chịt, không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến nguy cơ cháy, chập điện. Ngành điện gần như không có sự kiểm soát, hướng dẫn người dân và các hộ tiểu thương trong việc câu mắc điện để đảm bảo an toàn mà chỉ chịu trách nhiệm về phần dây chính, trước khi câu mắc vào các sạp hàng hoá. Các ngành chức năng cũng gần như không có động thái nào để đảm bảo an toàn trong việc này cũng như những hoạt động kinh doanh hàng ăn uống, nấu nướng tự phát.

Bên cạnh đó, tại huyện Trà Cú và nhiều huyện khác trong tỉnh hiện không có các trụ nước chữa cháy. Với những vụ cháy xảy ra khi nước ròng thì lực lượng PCCC gần như bó tay vì không có nguồn nước để phục vụ chữa cháy, việc lấy nước từ các kênh mương, sông rạch vào thời điểm nước ròng là cực kỳ khó khăn.

Qua thực tế hầu hết các vụ cháy gần đây cho thấy, các máy bơm chữa cháy tại chỗ tuy phát huy được tác dụng, nhưng do số lượng còn ít nên không khống chế nổi các đám cháy lớn, trong khi xe chữa cháy tại các trung tâm, ngoài việc di chuyển xa còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước chữa cháy, khi các đám cháy xảy ra thường gây thiệt hại gần như hoàn toàn.

Lê Hiền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trà Vinh: Hỏa hoạn thiêu rụi chợ Định An